| Hotline: 0983.970.780

CDC Hà Nội nâng giá gấp 3 lần khi mua máy xét nghiệm Covid-19

Thứ Ba 05/05/2020 , 19:40 (GMT+7)

Các bị can cùng các công ty cấu kết, thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết.

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang trả lời câu hỏi về vụ án CDC Hà Nội khai khống giá mua máy xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang trả lời câu hỏi về vụ án CDC Hà Nội khai khống giá mua máy xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Tùng Đinh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên trong họp báo Chính phủ ngày 5/5, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết ngày 22/4, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự về Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời khởi tố 8 bị can, bắt 7 bị can, 1 bị can được tại ngoại.

"Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền", Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết thêm.

Liên quan vấn đề một số địa phương tự động hạ giá máy xét nghiệm sau vụ việc của CDC Hà Nội, Thứ trưởng Quang cho biết, qua nắm tình hình, Bộ Công an tham mưu cho Thủ tướng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương có báo cáo về việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề nghị Bộ Y tế thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở…

"Khi thanh tra Bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.