| Hotline: 0983.970.780

CEO hãng phân bón số một thế giới nói 'nguồn cung vẫn thắt chặt'

Thứ Tư 29/03/2023 , 07:48 (GMT+7)

Nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới- Nutrien dự báo ​​nguồn cung phân bón toàn cầu sẽ tiếp tục bị hạn chế trong năm nay.

Chính phủ Ấn Độ cho biết vừa ký kết một loạt các thỏa thuận dài hạn với Ma-rốc, Ả-rập Xê-út, Canada, Nga, Oman, Israel và Jordan để nhập khẩu phân bón phục vụ sản xuất cây trồng. Những thỏa thuận này nhằm tìm nguồn cung ứng lâu dài các chất dinh dưỡng cho đất, vốn chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu. Ảnh: Financial express

Chính phủ Ấn Độ cho biết vừa ký kết một loạt các thỏa thuận dài hạn với Ma-rốc, Ả-rập Xê-út, Canada, Nga, Oman, Israel và Jordan để nhập khẩu phân bón phục vụ sản xuất cây trồng. Những thỏa thuận này nhằm tìm nguồn cung ứng lâu dài các chất dinh dưỡng cho đất, vốn chiếm khoảng 30% tổng nhu cầu. Ảnh: Financial express

Theo giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn phân bón khổng lồ Canada Nutrien Ltd, ông Ken Seitz: Các lô hàng chở phân bón ra khỏi các nhà xuất khẩu lớn như Belarus và Nga ít nhất vẫn còn gặp trở ngại từ các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Trong khi đó, các nhà sản xuất phân bón khác thì nguồn cung đã cạn kiệt.

Trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở chính của Bloomberg ở New York (Mỹ), ông Ken Seitz nói: “Nhìn nhận thị trường phân bón cả năm 2023, chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục có những thách thức tạo ra khoảng cách trên thị trường toàn cầu”.

Vị giám đốc điều hành này cho biết, tập đoàn sản xuất phân bón Canada đang theo dõi diễn biến các điều kiện và sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tăng cường sản xuất kali khi nhu cầu của nông dân thay đổi.

Ông Seitz cũng bình luận về mối quan hệ với tập đoàn khai khoáng hàng đầu của Australia- BHP Group Ltd, đơn vị đang phát triển dự án phân bón Jansen trị giá 5,7 tỷ USD ngay gần các mỏ của Nutrien ở miền tây Canada.

Hiện hai công ty đã tổ chức các cuộc đàm phán về mối quan hệ hợp tác tiềm năng. “Mối quan hệ với BHP rất tốt vì chúng tôi cùng cộng đồng”, ông Seitz cho hay.

(Bloomberg)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất