| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi heo quy mô trang trại an toàn phát triển mạnh ở Đắk Nông

Thứ Năm 24/10/2024 , 16:12 (GMT+7)

Tại Đắk Nông, các mô hình chăn nuôi trang tại quy mô lớn, hiện đại đang ngày càng phát triển mạnh. Do đó, công tác bảo đảm an toàn dịch bệnh cũng được đẩy mạnh.

Theo Sở NN-PTNT Đắk Nông, trong những năm qua, ngành chăn nuôi heo quy mô lớn đã phát triển khá nhanh. Hiện có 3 chuỗi liên kết trong chăn nuôi heo đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Trong đó, chuỗi liên kết của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam là lớn nhất với quy mô 58 hộ và tổng đàn 94.400 con.

Theo sau là Công ty TNHH CJ Vina Agri liên kết với 9 hộ chăn nuôi cùng tổng đàn 21.438 con; Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam liên kết với 15 hộ chăn nuôi cùng tổng đàn 51.600 con.

Thống kê từ Sở NN-PTNT, đến tháng 6/2024, tỉnh có đàn heo lớn 480.000 con, tăng 50.000 con so với cùng kỳ năm trước và đạt mức 88% kế hoạch năm. Toàn tỉnh Đắk Nông có 298 trang trại chăn nuôi heo. Trong đó, đàn heo của các trang trại chiếm khoảng 75% tổng số đàn heo của tỉnh.

Chăn nuôi theo mô hỉnh trang trại hiện đại, công nghệ cao, an toàn đang phát triển mạnh ở Đắk Nông. Ảnh: Hồng Thủy.

Chăn nuôi theo mô hỉnh trang trại hiện đại, công nghệ cao, an toàn đang phát triển mạnh ở Đắk Nông. Ảnh: Hồng Thủy.

Theo ông Ngô Xuân Đông - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông, chủ trương của tỉnh là hướng đến chăn nuôi heo bền vững ở trang trại quy mô lớn, kiểm soát được an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chất lượng từ con giống, vật tư, kinh doanh buôn bán các sản phẩm từ thịt heo... nhằm hạn chế mầm bệnh xuất hiện và lây lan. Các đơn vị chuyên môn được chỉ đạo sẵn sàng các phương án nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nhanh mầm bệnh trên đàn heo trong bất kỳ tình huống nào.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi cũng được tỉnh chú trọng theo dõi sát sao. Định hướng của tỉnh hiện nay là kêu gọi các nhà đầu tư vào xây dựng các dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc; trang trại chăn nuôi con giống; nhà máy chế biến phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

Trong thời gian tới, Đắk Nông hình thành, phát triển các vùng chăn nuôi lớn, trong đó chăn nuôi heo sẽ tập trung tại 3 huyện phía Bắc tỉnh là Cư Jút, Krông Nô và Đắk Mil.

Huyện Cư Jút cũng là một trong số địa phương có ngành chăn nuôi heo quy mô lớn và trang trại phát triển mạnh. Theo thống kê, trên địa bàn huyện có tổng cộng 45 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn đang hoạt động, nằm tại các xã như Ea Pô, Cư K’nia, Nam Dong,...

Hiện có 3 'ông lớn' ngành chăn nuôi là Japfa Comfeed Việt Nam, CP Việt Nam và Vina Agri ở Đắk Nông liên kết chăn nuôi an toàn với hàng chục hộ dân. Ảnh: Hồng Thủy.

Hiện có 3 “ông lớn” ngành chăn nuôi là Japfa Comfeed Việt Nam, CP Việt Nam và Vina Agri ở Đắk Nông liên kết chăn nuôi an toàn với hàng chục hộ dân. Ảnh: Hồng Thủy.

Ông Ngô Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Jút cho biết, huyện chú trọng triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra, theo dõi các doanh nghiệp lớn và các trang trại thực hiện các biện pháp về chăn nuôi đã cam kết.

“Đối với những hành vi vi phạm, cơ quan chức năng xử lý đúng quy định theo pháp luật, tạo được tính răn đe để đảm bảo được các yêu cầu về chăn nuôi an toàn dịch bệnh, môi trường” ông Phong cho biết.

Huyện Cư Jút có 3 cơ sở chăn nuôi lớn gồm: Trang trại RF Ea Pô của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam; trại heo Nguyễn Phạm Xuân Thả và trang trại chăn nuôi heo Green Farm. 3 cơ sở trên đã được chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Ngoài ra, huyện còn đang từng bước hình thành được vùng chăn nuôi tập trung theo đúng định hướng và quy hoạch để phát triển kinh tế, xã hội.

“Ngành chăn nuôi của tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc trong khoảng 5 năm gần đây. Trong khi nhiều tỉnh, thành phố khác, dịch tả heo Châu Phi xảy ra đối với cơ sở lớn thì điều này không xảy ra tại Đắk Nông, dịch chỉ xuất hiện ở nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hàng năm các cơ sở chăn nuôi xuất bán sản phẩm con giống và thương phẩm chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu địa phương cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước”, ông Ngô Xuân Đông, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Nông.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.