| Hotline: 0983.970.780

"Chàng trai khu ổ chuột" lên ngôi

Thứ Hai 09/12/2013 , 14:19 (GMT+7)

Ngọc Thịnh - chàng trai mệnh danh - “hot boy khu ổ chuột” đã đi một quãng đường dài để đăng quang ngôi quán quân chương trình “Thử thách cùng bước nhảy”.

Tối thứ Bảy (7/12), Ngọc Thịnh đã lên ngôi quán quân của chương trình “Thử thách cùng bước nhảy” (tên gốc: “So you think you can dance”) mùa thứ 2. Chàng trai được mệnh danh “hot boy khu ổ chuột” đã đi một quãng đường dài để đến với cuộc thi. Sự lên ngôi của Ngọc Thịnh thổi bùng lên ngọn lửa đam mê bộ môn nghệ thuật nhảy múa cho nhiều bạn trẻ.

ĐÊM CHUNG KẾT HẤP DẪN

Khi các cuộc thi hát đang bị nhạt dần, sự “xâm lăng” của các cuộc thi nhảy nhanh chóng được khán giả quan tâm. Lên sóng vào ngày thứ Bảy, cả 2 cuộc thi “Vũ điệu đam mê” (VTV3) và “Thử thách cùng bước nhảy” (HTV7) đều nhanh chóng tạo được sức hấp dẫn, bởi ở những cuộc thi này tương đối “sạch sẽ”, không có scandal và sự nhiệt tình của người chơi.

Trải qua 6 tháng thi tài, “Thử thách cùng bước nhảy” đã chọn ra 4 thí sinh vào đêm chung kết: Ngọc Thịnh, Đình Lộc, Ngọc Anh, Mỹ An. Họ phải biểu diễn thêm một bài nhảy 30 giây, đây là tiết mục solo cuối cùng của họ trên sân khấu cuộc thi. Khán giả truyền hình có 30 phút để tiếp tục bình chọn cho người chiến thắng.


Ngọc Thịnh có ngoại hình rất sáng sân khấu

Ban giám khảo đêm chung kết gồm: Chí Anh, Tuyết Minh, Việt Max và John Huy. Đặc biệt ông Jeff Thacker - Tổng điều hành của chương trình này phiên bản Mỹ- xuất hiện với vị trí khách mời danh dự.

Ngôi quán quân do khán giả bình chọn thuộc về Ngọc Thịnh. Đây được xem là cái kết có hậu với thí sinh có biệt danh “hot boy khu ổ chuột”, bởi trước đây, anh đã bỏ nhà ở TP.HCM ra Hà Nội theo đuổi niềm đam mê vũ đạo.

Tuy nhiên sau đó, nam thí sinh này trở về nhà để chăm sóc người cha bị liệt nửa người. Anh trở thành trụ cột của gia đình. Hoàn cảnh khó khăn nhưng nam vũ công hip hop không từ bỏ ước mơ. Anh mạnh dạn tham gia cuộc thi tìm kiếm vũ công tài năng cùng khát khao chiến thắng. Về vị trí thứ 2 là vũ công nữ Mỹ An, thứ 3 là Đình Lộc và cuối cùng là vũ công nữ Ngọc Anh.

Dù không rình rang như “Giọng hát Việt”, hào nhoáng như “Người mẫu Việt Nam”, “Bước nhảy hoàn vũ”… nhưng các chương trình truyền hình thực tế về nhảy múa đang là “điểm sáng” truyền hình năm nay. Lên sóng giờ vàng vào các ngày cuối tuần, các cuộc thi nhảy được đánh giá là “người chơi nhiệt tình, thi đấu đẹp mặt”, song song chương trình “hướng đến giá trị nhân văn, và hướng giới trẻ tới cái đẹp, sức khỏe và sống cuộc sống lành mạnh thông qua nhảy múa”.

GIA CẢNH KHÓ KHĂN CỦA QUÁN QUÂN

Ngọc Thịnh nghỉ học từ năm lớp 8, anh rời TP.HCM để ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập. Khi đó, gia cảnh của thí sinh này rất khó khăn, bố bị tai biến liệt nửa người, còn mẹ anh phải lao động quá sức dẫn đến đau yếu thường xuyên.

Ngọc Thịnh chia sẻ: “Từ nhỏ tôi muốn sống tự lập vì gia đình khó khăn. Tôi chiến thắng một cuộc thi nhảy và được mời ra Hà Nội trau dồi, lời mới đó như tiếp thêm động lực, thôi thức tôi phải đi. Tôi tiếc, rất tiếc về việc nghỉ học giữa chừng để theo nghề nhảy. Chắc chắn, trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi thứ để học văn hóa trở lại”

Đó là những chia sẻ bất ngờ vì với khuôn mặt điển trai, sáng sân khấu, không ít người nghĩ rằng, thí sinh này xuất thân từ con nhà khá giả chứ không nghĩ rằng anh đang sống tại “khu ổ chuột” ở TP.HCM. Bố của Ngọc Thịnh hiện đã rất yếu và không thể nói chuyện được.

Nhìn hình thức của anh khiến nhiều người hiểu lầm về gia cảnh, nhưng thí sinh này không ngại kể về hoàn cảnh gia đình mình: “Tôi cũng không giấu bất kỳ ai hay lấy làm xấu hổ về xuất thân của mình. Tôi trân trọng giá trị gia đình và tự hào về nó. Phong thái, ngoại hình của tôi ngày hôm nay là tự nhiên và được phát triển từ những gì tôi đã học được trong suốt quãng thời gian tha phương”.

Ngọc Thịnh cho rằng, anh tham gia cuộc thi không phải vì mục đích giành tiền thưởng để thay đổi số phận. Số tiền 400 triệu rất lớn, nó có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhất là một người nghèo như anh. Nhưng anh khẳng định, nó không phải là tất cả với anh. Với số tiền thưởng 400 triệu dành được từ cuộc thi này, Ngọc Thịnh dự định dùng tiền thưởng để góp phần mua nhà cùng với mẹ và chữa bệnh cho bố.

Cuộc thi “Thử thách cùng bước nhảy” được mua từ format gốc từ chương trình “So you think you can dance”. Chương trình này được sản xuất thành nhiều phiên bản khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam, trong năm 2012, chương trình được sản xuất mùa đầu tiên và người chiến thắng là vũ công Lâm Vinh Hải. Ngọc Thịnh là quán quân của chương trình này mùa thứ 2.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm