| Hotline: 0983.970.780

Chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân tại khu cách ly tập trung

Thứ Tư 09/06/2021 , 06:49 (GMT+7)

Đơn vị lọc máu đặt tại Trung tâm cách ly tập trung TP Thủ Đức, giải quyết bài toán cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo thuộc khu vực cách ly, phong tỏa của TP.HCM.

TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố và Chỉ thị 16 đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) từ 0h ngày 31/5. Tính đến 15h ngày 8/6, TP.HCM có 317 điểm phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

Chính vì vậy, khiến cho không ít bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo cũng thuộc điện cách ly, phong tỏa tại chỗ, trường hợp thuộc diện F2 cách ly tại nhà lâm vào cảnh nguy kịch do không tìm được nơi chạy thận nhân tạo định kỳ, nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Từ thực tế đó, với sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, UBND TP Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã thành lập Đơn vị lọc máu nằm trong Trung tâm cách ly tập trung TP Thủ Đức dành riêng cho bệnh nhân chạy thận mãn tính thuộc khu vực cách ly, phong tỏa chưa có triệu chứng bệnh Covid-19 hoặc đối tượng F2 (có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2).

“Đây là nhu cầu chính đáng của người bệnh. Do đó, Đơn vị lọc máu này được thành lập vừa đảm bảo cách ly an toàn, vừa đảm bảo sức khỏe cho người bệnh”, bác sĩ Phan Văn Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho biết.

Các bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo thuộc nhiều khu vực phong tỏa, cách ly y tế phòng chống Covid-19 sẽ được Sở Y tế TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật điều phối chuyển về Đơn vị lọc máu Bệnh viện Lê Văn Thịnh (nằm trong Trung tâm cách ly tập trung TP Thủ Đức) để tránh sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

“Đơn vị lọc máu Bệnh viện Lê Văn Thịnh có 10 máy chạy thận nhân tạo, với nguồn nước hệ thống RO đúng tiêu chuẩn. Nếu chạy hết công suất thì mỗi ngày có thể chạy được 4 ca cho 40 bệnh nhân”, bác sĩ Phan Văn Đức cho hay.

Theo BS.CK2 Từ Kim Thanh, Trưởng khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh nhân chạy thận được xếp vào nhóm suy giảm miễn dịch. Họ phải chạy thận ít nhất 3 lần/tuần. Đối với đợt bùng phát dịch Covid-19 trước, 60% số bệnh nhân Covid-19 tử vong chủ yếu là những bệnh nhân đang chạy thận .

“Ngay cả những bệnh nhân chạy thận nhân tạo bình thường, chỉ cần bỏ chạy thận nhân tạo một lần thì sẽ dẫn đến tình trạng phù phổi, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim hoặc hội chứng urê huyết cao, sẽ gây cho bệnh nhân ngưng tim, đột tử.

Tất cả quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình phân luồng người bệnh một chiều, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kiểm tra chất lượng nước RO tại Đơn vị lọc máu Bệnh viện Lê Văn Thịnh đều tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế. Nơi đây có lối đi riêng dành cho nhân viên, y bác sĩ và bệnh nhân tách biệt. Sau mỗi công tác đều phun khử khuẩn theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Với tất cả bệnh nhân đang lọc máu cách ly thuộc đối tượng F2 cách ly tại nhà, người bệnh sẽ được vận chuyển từ nơi bệnh nhân sinh sống cho tới nơi bệnh nhân lọc máu bằng xe trung chuyển cứu thương. Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân và nhân viên trung chuyển phải mặc đồ bảo hộ. Sau khi đến khu vực lọc máu, bệnh nhân sẽ đi một chiều dành cho người bệnh; các xe trung chuyển, lối đi đều được phun khử khuẩn.

Hiện tại, Đơn vị lọc máu của Bệnh viện Lê Văn Thịnh đang tiếp nhận 35 bệnh nhân thuộc các khu vực đang bị phong tỏa trên toàn TP.HCM. Nhân sự được bố trí gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 hộ lý, tất cả họ sẽ không ở lại Đơn vị lọc máu này để đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19.

“Mô hình này sẽ giải quyết bài toán cho những bệnh nhân phải lọc máu định kỳ nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa của toàn thành phố”, bác sĩ Từ Kim Thanh chia sẻ.

Những bệnh nhân lọc máu cách ly tại Trung tâm cách ly tập trung TP Thủ Đức là những bệnh nhân thuộc diện cách ly, phong tỏa y tế Covid-19, không có triệu chứng sốt, ho, tình trạng lâm sàng ổn định, có xét nghiệm test nhanh hoặc PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 và phải lọc máu lần thứ 2 tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Đối với bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, trường hợp là F1 hoặc bệnh nhân lọc máu lần đầu thì sẽ được lọc máu tại phòng áp lực âm đặt tại tầng trệt Khoa Nhiễm Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Trước đó, ngày 8/4/2020, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã được Sở Y tế TP.HCM chấp nhận cho triển khai khu chạy thận cách ly đặt tại Trung tâm cách ly Cát Lái, chạy thận thành công cho 5 bệnh nhân.

 

Xem thêm
Thi công đường làm ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân

Nông sản, thực phẩm Việt Nam nhận 12 cảnh báo từ EU. Quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại huyện Hải Lăng - Quảng Trị. Thi công đường làm ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân. Giá tiêu tăng cao trở lại.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Cống âu Rạch Mọp hơn 500 tỷ đồng vượt tiến độ thi công

Sóc Trăng Công trình cống âu Rạch Mọp tại xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng được khởi công từ đầu năm 2023, công trình hiện đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc.

Bình luận mới nhất