| Hotline: 0983.970.780

Chợ phố cổ quay trở lại hoạt động sau giãn cách xã hội

Thứ Sáu 22/10/2021 , 16:59 (GMT+7)

Hà Nội Sau giãn cách xã hội, các tiểu thương Chợ Thanh Hà nằm ở phố cổ phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phấn khởi quay trở lại công việc kinh doanh.

Chợ Thanh Hà nằm ở phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kéo dài từ ngõ Thanh Hà đến hết phố Nguyễn Thiện Thuật. Đây là một trong những chợ lâu đời bậc nhất tại phố cổ Hà Nội.

Chợ Thanh Hà nằm ở phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kéo dài từ ngõ Thanh Hà đến hết phố Nguyễn Thiện Thuật. Đây là một trong những chợ lâu đời bậc nhất tại phố cổ Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Minh bán rau tại chợ kể ' Từ khi buôn bán từ năm 1972 đến nay thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến các hộ kinh doanh, công việc ngừng trệ, không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn'.

Bà Nguyễn Thị Minh bán rau tại chợ kể " Từ khi buôn bán từ năm 1972 đến nay thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến các hộ kinh doanh, công việc ngừng trệ, không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn".

'May mắn lệnh giỡ bỏ giãn cách vào thời điểm gần cuối năm, mọi việc kinh doanh buôn bán dần trở lại bình thường. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được tiêm vacxin phòng chống Covid-19 theo chính sách của Nhà nước đồng thời quay trở lại kinh doanh buôn bán có thêm thu nhập', bà Minh cho biết thêm.

“May mắn lệnh giỡ bỏ giãn cách vào thời điểm gần cuối năm, mọi việc kinh doanh buôn bán dần trở lại bình thường. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được tiêm vacxin phòng chống Covid-19 theo chính sách của Nhà nước đồng thời quay trở lại kinh doanh buôn bán có thêm thu nhập”, bà Minh cho biết thêm.

Mặc dù mở hàng lại sau gần 2 tháng nghỉ vì đại dịch Covid-19 lượng khách mua sắm chưa nhiều nhưng bà Minh vẫn hy vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân sẽ trở lại nhịp sống thường nhật công việc sẽ thuận lợi hơn.

Mặc dù mở hàng lại sau gần 2 tháng nghỉ vì đại dịch Covid-19 lượng khách mua sắm chưa nhiều nhưng bà Minh vẫn hy vọng khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân sẽ trở lại nhịp sống thường nhật công việc sẽ thuận lợi hơn.

Đồng quan điểm với bà Minh, cô Nguyễn Thị Thoa kinh doanh mặt hàng khô tại chợ Thanh Hà chia sẻ:' Mặc dù thời điểm này mở hàng kinh doanh chỉ có lỗ, không có lãi so nhưng được quay trở lại công việc, gặp gỡ mọi người không còn bị giãn cách cũng đã rất mừng rồi'.

Đồng quan điểm với bà Minh, cô Nguyễn Thị Thoa kinh doanh mặt hàng khô tại chợ Thanh Hà chia sẻ:” Mặc dù thời điểm này mở hàng kinh doanh chỉ có lỗ, không có lãi so nhưng được quay trở lại công việc, gặp gỡ mọi người không còn bị giãn cách cũng đã rất mừng rồi”.

Cũng theo cô Thoa, mong muốn nhất lúc này của các hộ kinh doanh chính là việc kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống dần trở lại bình thường đồng thời các tiểu thương luôn tự ý thức và nhắc nhở nhau phải đảm bảo phòng chống dịch đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Cũng theo cô Thoa, mong muốn nhất lúc này của các hộ kinh doanh chính là việc kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống dần trở lại bình thường đồng thời các tiểu thương luôn tự ý thức và nhắc nhở nhau phải đảm bảo phòng chống dịch đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế

Chị Lê Thị Lan Hương kinh doanh thịt tại chợ Thanh Hà chia sẻ, bà con rất vui mừng vì được đi làm, có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, chính vì vậy mọi người trong chợ luôn tuyên truyền nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm chỉnh đúng thông điệp 5K đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ tốt nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Chị Lê Thị Lan Hương kinh doanh thịt tại chợ Thanh Hà chia sẻ, bà con rất vui mừng vì được đi làm, có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp, chính vì vậy mọi người trong chợ luôn tuyên truyền nhắc nhở nhau chấp hành nghiêm chỉnh đúng thông điệp 5K đồng thời nhắc nhở người dân tuân thủ tốt nhằm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả nhất.

Ghi nhận của báo NNVN, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ được thực hiện khá nghiêm túc, với tấm chắn giọt bắn riêng từng quầy kết hợp dán mã QR để khách hàng thuận tiện khai báo y tế.

Ghi nhận của báo NNVN, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ được thực hiện khá nghiêm túc, với tấm chắn giọt bắn riêng từng quầy kết hợp dán mã QR để khách hàng thuận tiện khai báo y tế.

Người mua hàng luôn được các tiểu thương nhắc nhở quét mã QR khai báo y tế, mua hàng bên ngoài tấm chắn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Người mua hàng luôn được các tiểu thương nhắc nhở quét mã QR khai báo y tế, mua hàng bên ngoài tấm chắn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cuộc sống người dân Thủ đô đang dần trở lại nhịp sống bình thường, các cơ sở kinh doanh buôn bán đã được nới lỏng tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt nêu cao ý thức nhân dân chủ động phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh.

Cuộc sống người dân Thủ đô đang dần trở lại nhịp sống bình thường, các cơ sở kinh doanh buôn bán đã được nới lỏng tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt nêu cao ý thức nhân dân chủ động phòng chống dịch theo đúng khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh.

Xem thêm
Nắng nóng 'thiêu đốt' vườn cà phê Đắk Nông

Nắng nóng 'thiêu đốt' vườn cà phê Đắk Nông. Cháy rừng ở biên giới Kiên Giang cơ bản được khống chế. Ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản. Chuẩn bị tổ chức Lễ hội Trà tại Thái Nguyên.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

Hàng trăm bộ đội thức trắng đêm dập lửa cứu 600ha rừng tràm

Kiên Giang Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, Quân khu 9 thức trắng 2 đêm cứu 600ha rừng tràm tại ấp T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Bình luận mới nhất