
Wayne Karlin là tác giả của nhiều tiểu thuyết như Những đội quân biến mất, Đường cắt, Cho chúng ta, Vai phụ, Genizah...
Wayne Karlin sinh năm 1945 tại New York trong một gia đình Ba Lan gốc Do Thái di cư sang Mỹ. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết như Những đội quân biến mất, Đường cắt, Cho chúng ta, Vai phụ, Genizah... trong đó Những linh hồn phiêu dạt đã được dịch ra tiếng Việt, kể về việc tác giả đã kết nối để đưa kỷ vật một chiến sĩ về với gia đình ở Việt Nam – anh đã hy sinh khi đối đầu với một người lính Mỹ...
Wayne Karlin đoạt nhiều giải thưởng văn chương, trong đó tiểu thuyết lịch sử Xứ sở ao ước (The Wished-for Country) của ông đoạt giải thưởng lớn của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Mỹ năm 2003.
Nhà văn Mỹ Wayne Karlin cũng từng là giáo sư văn học ở Đại học St. Mary's City, Maryland.
Ông từng nhiều lần đến Việt Nam, kể từ những năm chiến tranh, Wayne Karlin là người am hiểu văn chương Việt Nam, đã tham gia dịch và hiệu đính nhiều tác phẩm văn chương Việt Nam xuất bản ở Mỹ. Năm 1995, ông đồng chủ biên cùng với Lê Minh Khuê và Trương Vũ làm tuyển tập Phía bên kia góc trời – Văn xuôi hậu chiến của các nhà văn Việt Nam và Mỹ (The Other Side of Heaven: Post-War Fiction by Vietnamese and American Writers). Năm 2002 ông đồng chủ biên với Hồ Anh Thái làm tuyển tập Tình yêu sau chiến tranh – Văn xuôi đương đại Việt Nam (Love after War: Contemporary Fiction from Vietnam).

Từ trái sang: Wayne Karlin, Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái, George Evans trong cuộc ra mắt sách The Other Side of Heaven, San José năm 1995.
Ông sẽ là diễn giả đối thoại trực tiếp qua nền tảng Zoom trong hội thảo đề tài Hồi ức thành văn (From Memory to Story), xoay quanh ký ức Việt Nam từ thời chiến đến thời bình. Hội thảo diễn ra từ 20:00 đến 21:15 theo giờ Việt Nam ngày thứ bảy 22/3/2025, có hỗ trợ phiên dịch tiếng Việt và tiếng Anh.
Người quan tâm có thể đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq3nnTbXhFB9n8x-fXDK65ecbuFn_gPp-GPwdYffQUjlqZMg/viewform?pli=1