| Hotline: 0983.970.780

Cõi thiêng Đồng Lộc

Thứ Bảy 23/07/2022 , 09:03 (GMT+7)

HÀ TĨNH Nhiều đại biểu đã bật khóc khi xem vở kịch “Những bông hoa bất tử” diễn tả lại cuộc sống, công việc hằng ngày gỡ bom của các nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc.

Chương trình nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc' được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân dân và các đài truyền hình địa phương. 

Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc" được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân dân và các đài truyền hình địa phương. 

Tối 22/7, tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc".

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 54 năm chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm 54 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ TNXP (24/7/1968 - 24/7/2022).

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo các bộ, ngành TW, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, cuộc sống mới đã hồi sinh trên chiến trường ác liệt năm xưa nhưng những tấm gương quên mình vì Tổ quốc mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo tầng lớp nhân dân đến từ rất sớm để theo dõi chương trình.

Đông đảo tầng lớp nhân dân đến từ rất sớm để theo dõi chương trình.

“Vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã có biết bao người con thân yêu của dân tộc ngã xuống và mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Sự hy sinh của các chị là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu bật khóc khi xem vở kịch tái hiện lại cuộc sống, công việc hằng ngày gỡ bom của 10 nữ TNXP hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Nhiều đại biểu bật khóc khi xem vở kịch tái hiện lại cuộc sống, công việc hằng ngày gỡ bom của 10 nữ TNXP hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống văn hóa, anh hùng và cách mạng của quê hương để khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Hà Tĩnh. Tiếp tục viết nên những kỳ tích Núi Hồng - Sông La trong thời kỳ mới, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đặc biệt, Hà Tĩnh phải tiếp tục quan tâm, thực hiện thật tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 8 nhà tình nghĩa (mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng), 50 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách; trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao biểu trưng 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao biểu trưng 8 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách.

Sau lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” với nhiều ca khúc bi tráng, hào hùng đã tái hiện chân thực thời kỳ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu với kẻ địch bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, vở kịch “Những bông hoa bất tử” diễn tả lại cuộc sống, công việc hằng ngày gỡ bom của các nữ thanh niên xung phong Đồng Lộc khiến nhiều đại biểu tham dự bật khóc.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hạn hán ở Gia Lai gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng

Bên cạnh 380ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán, tỉnh Gia Lai còn ghi nhận hàng trăm ha cây trồng khác đang thiếu nước và chưa thể thống kê đủ mức độ thiệt hại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm