| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ bổ sung 2 tuyến cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ

Thứ Tư 19/02/2025 , 15:19 (GMT+7)

Chính phủ bổ sung 2 tuyến cao tốc vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030,gồm: Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định lần này điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1454 ngày 1/9/2021.

Theo đó, Chính phủ đã bổ sung hai tuyến cao tốc vào quy hoạch điều chỉnh gồm: Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, nối TP Cà Mau với huyện Ngọc Hiển, có quy mô 4 làn xe và được đầu tư trước năm 2030.

Chính phủ vừa bổ sung hai tuyến cao tốc vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Ảnh: Internet.

Chính phủ vừa bổ sung hai tuyến cao tốc vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Ảnh: Internet.

Bộ GTVT cho biết tuyến cao tốc này sẽ phát huy lợi thế vùng kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối hành lang kinh tế Bắc - Nam và khu vực Đất Mũi, Cà Mau.

Ngoài ra, cảng Năm Căn, một điểm quan trọng trong hệ thống cảng ĐBSCL, có vị trí chiến lược trên vòng cung biển Đông Nam Á, thuận lợi cho giao thương với Singapore, Indonesia, Malaysia.

Mặt khác, Đất Mũi được nhắc đến như một vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt Nam và trong đời, ai cũng ước một lần được đến. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạng và phong phú.

Hiện tại, chưa có quy hoạch mạng lưới đường cao tốc đến khu vực này do vậy việc bổ sung tuyến Cà Mau đến Đất Mũi phù hợp với mục tiêu phát triển của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023 ngày 9/1/2023.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã được quy hoạch từ cửa khẩu Hữu Nghị đến thành phố Cà Mau kéo dài từ Bắc đến Nam. Tuy nhiên, đoạn từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi chưa có quy hoạch cao tốc, trong giai đoạn trước đoạn tuyến cũng đã được xem xét theo ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau và một số cơ quan liên quan song về nhu cầu và nguồn lực chưa đưa đoạn tuyến vào quy hoạch.

Để đảm bảo nối thông hướng tuyến Bắc - Nam bằng hệ thống cao tốc từ cửa khẩu Hữu Nghị đến Đất Mũi là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài 136 km, quy mô 4 làn xe, nối đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) với đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây (TP Kon Tum). Tuyến được quy hoạch đầu tư trước năm 2030.

Bộ GTVT cho biết, việc bổ sung tuyến cao tốc này phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Dự báo lưu lượng đến năm 2030 đạt 24.030 PCU/ngày đêm, năm 2050 khoảng 41.342 PCU/ngày đêm. Việc xây dựng tuyến đường tốc độ cao giúp đáp ứng nhu cầu vận tải, hỗ trợ phát triển đô thị, du lịch dọc hành lang tuyến.

Xem thêm
Ông Dương Tất Thắng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Với 100% phiếu tán thành, ông Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tỉnh bang Canada sẵn sàng chia sẻ các nghiên cứu nông nghiệp với Việt Nam

Bộ trưởng Warren Kaeding sẵn sàng trao đổi với Việt Nam các ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất