| Hotline: 0983.970.780

Con gái vua hề Chaplin tham dự Liên hoan phim Hà Nội

Thứ Sáu 16/09/2016 , 08:22 (GMT+7)

Dự kiến 1.200 đại biểu là các nghệ sĩ, những người làm điện ảnh, khách quan sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV (LHPQTHN IV). Cùng với nhiều ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, Mỹ, Pháp...

img-9634165011494
BTC họp báo giới thiệu về LHPQTHN lần thứ IV vào hôm qua 15/9

 

Cùng với nhiều ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, Mỹ, Pháp: như đạo diễn Regis Wargnier và ngôi sao huyền thoại 73 tuổi người Pháp Catherine Deneuve phim Đông Dương; ngôi sao phim "Trái tim mùa thu" (Hàn Quốc) Song Seung Hun, vợ chồng con gái vua hề Charlie Chaplin cũng sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

 

Lượng phim tham dự lớn nhất

Hơn 550 bộ phim đăng ký tham dự, trong đó có trên 300 phim dài và trên 200 phim ngắn từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tham gia LHP đã chứng minh LHPQTHN đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều nền điện ảnh trên thế giới.

Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL), nét mới của LHPQTHN IV năm nay là mở rộng hạng mục phim dự thi tới tất cả các nền điện ảnh của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (thay cho phim dự thi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như các kỳ trước).

Điểm mới nữa là LHP cũng dự kiến tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời kết hợp với biểu diễn thời trang tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội) trong các đêm từ 2-4/11 nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức điện ảnh của công chúng Thủ đô và khách du lịch, tăng cường quảng bá cho Liên hoan Phim, thu hút sự quan tâm và tham gia của công chúng. Đặc biệt, trước các buổi chiếu phim ngoài trời này, sẽ có những tiết mục trình diễn thời trang của đất nước có phim được chọn chiếu nhằm tăng tính hấp dẫn khán giả.

LHPQTHN IV chiếu phim khai mạc vào chiều ngày 1/11/2016 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, thay cho việc chiếu sau lễ khai mạc như 3 kỳ LHP trước để dành trọn thời gian cho Lễ Khai mạc.

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải LHP được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong khuôn khổ LHPQTHN IV lần này còn có các hoạt động như: Trại sáng tác Haniff, Chợ dự án phim; Triển lãm “Bối cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài”; hội thảo, tọa đàm “Hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN”; “Điện ảnh Ấn Độ hợp tác và phát triển”; Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo điện ảnh các nước ASEAN (tổ chức Film ASEAN)…

 

Tăng tính tương tác với khán giả

Ngoài việc được thưởng thức miễn phí những bộ phim đặc sắc của điện ảnh Việt Nam và thế giới, khán giả cũng sẽ có dịp giao lưu với các nghệ sĩ, các ngôi sao trong nước và quốc tế trước mỗi buổi chiếu phim. Đây là hoạt động nhằm tăng tính giao lưu, tương tác của khán giả đối với các nghệ sĩ và tăng tính hiệu quả của LHP.

"Bên cạnh đó, khán giả sẽ vào cuộc một cách tích cực cùng với LHP vì sẽ có hai giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn đối với phim quốc tế được chiếu tại LHP và phim Việt Nam hay nhất được chiếu trong khuôn khổ LHP. Điều này nhằm tăng tính tác động của LHP tới xã hội và tăng sự tương tác giữa LHP với khán giả", Cục trưởng Cục Điện ảnh khẳng định.

Khán giả có thể nhận vé xem phim miễn phí tại các địa điểm chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim: Trung tâm Chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ; Rạp Kim Đồng, 19 Hàng Bài; Rạp Tháng Tám, 45 Hàng Bài; Rạp Ngọc Khánh; Cụm rạp chiếu phim CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh; Cụm rạp chiếu phim CGV Mipec Tower - 229 Tây Sơn, Đống Đa (Dự kiến).

Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV do Bộ VH-TT&DL và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức từ ngày 1-5/11 tại Hà Nội.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV  vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh. LHPQTHN IV phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, vì sự phát triển của điện ảnh đồng thời giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm