| Hotline: 0983.970.780

Công an Bình Dương thông tin vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ Sáu 06/05/2022 , 18:15 (GMT+7)

Công an Bình Dương đã có công văn gửi Công an TP.HCM đề nghị nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để cơ quan CSĐT công an TP.HCM điều tra, xử lý.

Ngày 6/5, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 4/2022 tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về quá trình điều tra xử lý vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tại Bình Dương.

Theo đó, từ ngày 6/10/ đến ngày 3/11/2021, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận đơn của 7 cá nhân gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ông Công Vinh, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tố Trinh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam; ngụ 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1) về hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin diễn tiến điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin diễn tiến điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng tại buổi họp báo. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Sau khi vào cuộc điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thu thập các tài liệu chứng cứ, cho thấy, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng các trang mạng xã hội (Zalo, YouTube, Facebook, Blogger) tổ chức 53 buổi livestream, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, có những lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực, đạo đức, thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong thời gian dài. Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động, nhưng bà Hằng vẫn cố tình thực hiện.

Hành vi trên của bà Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu cấu thành tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Do đó, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi bị công an Bình Dương khởi tố, bà Hằng đã bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: TL. 

Trước khi bị công an Bình Dương khởi tố, bà Hằng đã bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: TL. 

Trước khi công an tỉnh Bình Dương khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Hằng để điều tra cùng về hành vi như công an tỉnh Bình Dương.

Do cơ quan công an 2 địa phương cùng khởi tố 1 bị can và cùng tội danh, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã trao đổi, thống nhất với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an TP.HCM tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất, trao đổi với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và báo cáo Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo hướng chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm
Bị giật dây chuyền khi đi tập thể dục buổi sớm

Công an huyện Lương Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Điền (Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.