| Hotline: 0983.970.780

Công an đột kích vũ trường New Hạ Long Club

Thứ Sáu 18/12/2020 , 17:44 (GMT+7)

New Hạ Long Club được giới "dân chơi" đánh giá là một trong những vũ trường đẳng cấp nhất nhì miền Bắc.

Lúc 23h40 ngày 17/12, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long bất ngờ kiểm tra hành chính vũ trường New Hạ Long Club tại khu 6, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long.

Các đối tượng được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Ảnh: Quang Minh

Các đối tượng được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Ảnh: Quang Minh

Hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát cơ động phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự đồng loạt ập vào vũ trường được cho là nơi ăn chơi bậc nhất miền Bắc. Thời điểm kiểm tra, vũ trường New Hạ Long Club có 78 người tại 6 bàn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa những người này và cả nhân viên của vũ trường về trụ sở để tiếp tục kiểm tra, phân loại.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tại hiện trường một số gói nhỏ nghi là ma túy và tang vật liên quan khác.

Trước đó, trong đêm 27/10, Phòng cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Bộ Công an) cũng đã kiểm tra hành chính bar New Square (khu 9, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), tạm giữ gần 100 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.