| Hotline: 0983.970.780

Lời nhắn của Bí thư Hạ Long với hai vị tân lãnh đạo thành phố

Thứ Hai 16/11/2020 , 21:21 (GMT+7)

Sau khi chúc mừng tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Hạ Long, ông Vũ Văn Diện đã có bài phát biểu hết sức cụ thể về "trách nhiệm" của người cán bộ.

Chiều 16/11, HĐND TP Hạ Long (Quảng Ninh), nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Hợp đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Hồng Hà đã nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Hồng Sơn để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, HĐND thành phố đã giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, quyền Chủ tịch UBND thành phố đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hạ Long nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lãnh đạo thành phố Hạ Long tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hồng Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh: Hoàng Nga

Lãnh đạo thành phố Hạ Long tặng hoa chúc mừng ông Vũ Hồng Sơn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh: Hoàng Nga

Lãnh đạo thành phố Hạ Long tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long. Ảnh: Hoàng Nga

Lãnh đạo thành phố Hạ Long tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long. Ảnh: Hoàng Nga

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long chúc mừng hai tân lãnh đạo. Ông Diện nhấn mạnh, đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm, trọng trách rất nặng nề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Hạ Long và cử tri, nhân dân thành phố tin giao.

Bí thư Thành ủy bày tỏ hy vọng tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND và các thành viên UBND thành phố tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả, thành tích đạt được để chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử và điều hành UBND các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng chính quyền Thành phố của dân, do dân, vì dân, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, của Nhân dân với bộ máy chính quyền thành phố và cơ sở.

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thùy Dương 

Ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy Hạ Long phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thùy Dương 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hạ Long chỉ đạo HĐND, UBND, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 21 của Thành ủy, xây dựng các giải pháp tạo tính đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt trong điều hành để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 đề ra. Bên cạnh đó chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 để ban hành Nghị quyết tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, ông Diện yêu cầu các cơ quan đơn vị phải rà soát, giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri, nhân dân. Cùng với đó, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp trên các lĩnh vực, nhất là trong hoạt động điều hành ngân sách, đầu tư công, lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị, xây dựng, tài nguyên, môi trường... gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm.

"Hệ thống chính trị toàn thành phố phải nỗ lực vượt bậc, bám sát thực tiễn, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh COVID-19, giữ vững địa bàn An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn để ổn định xã hội, thu hút đầu tư, duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội", Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện nêu rõ.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất