| Hotline: 0983.970.780

Công nhân Italia đình công, yêu cầu đóng cửa thêm nhà máy

Thứ Ba 24/03/2020 , 07:27 (GMT+7)

Cho rằng quy định đóng cửa nhà máy tạm thời có quá nhiều sơ hở, công đoàn vùng Bologna tuyên bố đình công để bảo vệ sức khỏe công nhân.

Các binh sĩ quân đội Italia tuần tra trên đường phố Milan sau khi được triển khai đến khu vực Bologna để thực thi việc phong toả chống lại sự lây lan của Covid-19. Ảnh: Daniele Mascolo/Reuters.

Các binh sĩ quân đội Italia tuần tra trên đường phố Milan sau khi được triển khai đến khu vực Bologna để thực thi việc phong toả chống lại sự lây lan của Covid-19. Ảnh: Daniele Mascolo/Reuters.

Italia đang hứng chịu đại dịch hô hấp nguy hiểm nhất thế giới với ít nhất 59.138 ca nhiễm và 5.476 người chết tính đến Chủ nhật, hầu hết ở vùng Bologna, khu vực giàu có phía Bắc nơi toạ lạc trung tâm tài chính Milan.

Chính phủ đã ban hành quy định đóng cửa tất cả các hoạt động kinh doanh đến hết 3/4, trừ các hoạt động thiết yếu và đưa ra một danh sách các trường hợp ngoại lệ để duy trì chuỗi cung ứng.

Ba công đoàn chính trong ngành kim khí: FIOM, FIM và UILM, cho biết danh sách này đã được mở rộng quá mức, bao gồm các khu vực không thật sự cần thiết.

Trong một tuyên bố chung, các công đoàn tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tất cả các nhà máy không trực tiếp sản xuất cho y tế trong ngày 25/3. Công nhân ngành hoá học trong vùng nhanh chóng hưởng ứng thông báo và tuyên bố sẽ đình công vào cùng ngày.

"Quy định cho phép nhiều công ty không có các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo phù hợp tiếp tục duy trì hoạt động, tạo ra các điều kiện bất lợi cho chúng tôi và khiến nhiều công nhân lo ngại“, ông Paolo Pirani, người đứng đầu Công đoàn dệt và hóa chất Uiltec cho biết

Nhân viên ngân hàng đe dọa tuần hành trên toàn quốc, nói rằng họ bị buộc làm việc trong điều kiện không an toàn, không có khẩu trang, găng tay và đủ chất sát trùng. Một số ngân hàng đã tạm thời đóng cửa chi nhánh để vệ sinh.

Vài công ty nổi tiếng nhất của Italia đã giảm sản lượng đầu ra, bao gồm nhà sản xuất kính mắt Luxottica, hãng ô tô hạng sang Ferrari và nhà sản xuất lốp xe Pirelli. Hãng ô tô Fiat Chrysler thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ ngừng sản xuất ở tất cả các nhà máy châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời trợ giúp sản xuất khẩu trang trong trường hợp khẩn cấp, một đại diện công đoàn cho biết.

Người đứng đầu hiệp hội doanh nghiệp Confindustria cảnh báo về tác động kinh tế đến từ việc đóng cửa nhà máy.

"Khi giảm 70% sản lượng đầu ra của đất nước, Italia sẽ mất 100 tỷ euro (107,63 tỷ USD) mỗi tháng", ông nói với đài Sky Italia trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Việc di chuyển của người dân được thắt chặt trong nỗ lực mới nhất của chính quyền nhằm ngăn chặn virus lây lan. Cảnh sát Italia tăng cường kiểm tra để phát hiện những người cố gắng rời khỏi nơi ở vì những lý do không thiết yếu.

Hai ngày trước đó, các bài tập thể dục tập thể ngoài trời ở khu dân cư cũng đã bị cấm.

Các khu vực phía Bắc Italia, đặc biệt là vùng Bologna đã phải gánh chịu khủng hoảng to lớn. Nhiều mối lo ngại cho thấy virus có thể lan xuống miền Nam, nơi có hệ thống y tế còn yếu kém hơn.

Sebastiano Musumeci, Chủ tịch khu vực Sicily, vào hôm thứ Hai đã bày tỏ sự phản đối với việc người di cư dùng phà đi đến một hòn đảo phía Nam nước Ý. "Chính phủ phải can thiệp vì người Sicilia chúng tôi không thể chết như những con gia súc", ông nói trên Facebook.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm