| Hotline: 0983.970.780

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn: Nhiều hoạt động hướng về đồng bào lũ lụt

Thứ Hai 01/10/2018 , 08:28 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ thượng nguồn đổ về, từ 27/8- 31/8/2018, mực nước sông Mã dâng cao. Đợt mưa gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, ngập lụt một vùng rộng lớn từ Mường Lát xuống các huyện hạ lưu sông Mã.

Lãnh đạo TSHPCo cho biết, số tiền hỗ trợ các xã gặp thiên tai trong đợt này một phần trích từ nguồn quỹ phúc lợi của cơ quan,

Trước những thiệt hại, đau thương, mất mát trên, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã có nhiều hoạt động nhằm sẻ chia khó khăn với ngườiìdân vùng lũ.

Tại huyện Quan Hóa, trận mưa lịch sử đã gây sạt lở, ngập lụt và làm đổ sập nhiều nhà cửa, trường học, các tài sản khác và làm tê liệt hệ thống thông tin liên lạc, điện lưới, giao thông bị chia cắt. Riêng xã Trung Sơn bị cô lập từ tối ngày 30/8/2018.

Ngay sau khi các sự cố xẩy ra, TSHPCo phối hợp với UBND xã Trung Sơn sơ tán khẩn cấp hàng trăm hộ dân bản Co Me; bố trí nơi ở tạm thời cho người dân tại các mặt bằng lán trại của Nhà thầu xây dựng 47 để tránh các nguy cơ sạt lở.

Trong các ngày 31/8, 2/9/2018, TSHPCo hỗ trợ 75 thùng mỳ tôm, 2000 quả trứng, xôi cho người dân bản Come; 200m ống nhựa dẫn nước từ suối về nơi ở tạm; ủng hộ tiền mặt 5.000.000 đồng cho lực lượng dân quân xã hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Nhiều máy móc, phương tiện đã được TSHPCo huy động cùng với nhân dân xã Trung Sơn khơi thông nước tại suối bản Pạo, khắc phục sự cố chia cắt giữa bản Pượn và bản Pạo; thông tuyến đoạn đường đi qua bản Co Me để đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện; khắc phục, xử lý khối lượng lớn đất đá, bùn để đảm bảo sớm thông tuyến tại đoạn đường phía trên bản Co Me do sạt lở phía ta luy dương và các tuyến đường trong các khu tái định cư số 1, xã Trung Sơn; huy động toàn bộ máy móc, các cán bộ kỹ thuật tại công trường xử lý, khắc phục tất cả các điểm sạt lở từ Co Lương – Co Me. Đến ngày 1/9/2018, toàn bộ tuyến đường từ Co Lương – Co Me đã được thông tuyến.

Sẻ chia với thầy cô giáo và học sinh vùng lũ, ngày 1/9/2018, TSHPCo bố trí một số phòng học tạm cho Trường tiểu học xã Trung Sơn tại lán trại của Nhà thầu 47; hỗ trợ 1.000 quyển vở cho các cháu trường Tiểu học, THCS và 20 cặp sách cho các cháu trường Mầm Non trên địa bàn xã Trung Sơn nhân ngày khai giảng năm học mới.

Tại huyện Mường Lát, do đường đi khó khăn, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên TSHPCo vận chuyển hàng cứu trợ bằng đường bộ lên đến đập thủy điện và dùng cano và thuê xuồng chuyển đến trung tâm bản bị ảnh hưởng. Tại đây, đoàn đã trực tiếp đến khu tái định cư số 2, số 3 ủng hộ 230 thùng mì tôm. Trong đó, xã Trung Lý được hỗ trợ 80 thùng, xã Mường Lý 150 thùng mì tôm.

Lãnh đạo TSHPCo cho biết, số tiền hỗ trợ các xã gặp thiên tai trong đợt này một phần trích từ nguồn quỹ phúc lợi của cơ quan, một phần do cán bộ công nhân viên tình nguyện đóng góp.

Một số hình ảnh về công tác hỗ trợ, chia sẻ, khắc phục hậu quả lũ lụt của TSHPCo:

08-15-40_1536226362434
 
08-15-40_img_0932
 
08-15-40_img_0901
 
08-15-40_img_0909
 
08-15-40_img_1650_1000_cuon_vo
 
08-15-40_img_1989
 
08-15-40_img_2003
 

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm