| Hotline: 0983.970.780

C.P. Việt Nam đồng hành cùng ‘Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác'

Thứ Ba 17/05/2022 , 09:59 (GMT+7)

Đồng hành cùng Hành trình ‘Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022’, C.P. Việt Nam đã trao tặng nhiều phần quà cho bệnh nhân.

Bà Lê Nhật Thùy (áo hồng) – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam đại diện công ty trao tặng quà cho chương trình tại Huế.

Bà Lê Nhật Thùy (áo hồng) – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam đại diện công ty trao tặng quà cho chương trình tại Huế. Ảnh: CPV.

Bà Lê Nhật Thùy (áo hồng) – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam đại diện công ty trao tặng quà cho chương trình tại Huế. Ảnh: CPV.

Ngày 14/5/2022, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022" đã đồng loạt được tổ chức.

Liên tục trong 13 năm qua, từ năm 2010 đến  nay, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) vinh dự là đơn vị đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này.

Tham dự Lễ ra quân tại TP Huế của Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022", có ông Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban Kinh tế TƯ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Về phía C.P. Việt Nam có bà Lê Nhật Thuỳ - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Khang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, ông Phạm Trường Giang - Phó Tổng giám đốc Phụ trách gia công khu vực miền Trung và các tình nguyên viên áo hồng.

Các tình nguyện viên áo hồng hỗ trợ tao tặng quà cho bà con đến khám bệnh. Ảnh: CPV.

Các tình nguyện viên áo hồng hỗ trợ tao tặng quà cho bà con đến khám bệnh. Ảnh: CPV.

Đây là chương trình ý nghĩa trong những ngày tháng 5 lịch sử, nhằm hướng tới chào mừng 66 năm Kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Ngày hội cũng là dịp để thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống nhân đạo tốt đẹp của dân tộc “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Với tinh thần “Chăm sóc và Chia sẻ”, C.P. Việt Nam đã trao tặng các phần quà cho các bệnh nhân đến tham gia khám, chữa bệnh. Trong chương trình cấp Trung ương tại Thành phố Huế, C.P. Việt Nam đã hỗ trợ 1.500 phần quà cho Bệnh viện TƯ Huế và cán bộ trại giam Bình Điền; các đại sứ nhân ái áo hồng cũng đã tiến hành trao tặng 4.500 phần quà cho bà con tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bến Tre, Hải Dương, Cà Mau, Bình Định.

Tại khu vực miền Bắc, các đại diện của C.P. Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi và tham gia hỗ trợ chương trình. Ảnh: CPV.

Tại khu vực miền Bắc, các đại diện của C.P. Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi và tham gia hỗ trợ chương trình. Ảnh: CPV.

Các tình nguyện viên áo hồng của công ty đã nhiệt tình và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trong khuôn khổ hoạt động của ngày hội trên khắp đất nước. Đây cũng chính là hành động thiết thực của công ty trong việc đền ơn tổ quốc, vì một cộng đồng mạnh khỏe và hạnh phúc.

Đại dịch Covid-19 đã mang đến nhiều ảnh hưởng cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là đối với sức khoẻ. Trong hành trình này, C.P. Việt Nam mong rằng sẽ hỗ trợ phần nào cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cùng hướng đến một Việt Nam khoẻ mạnh, an toàn và hạnh phúc.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm