| Hotline: 0983.970.780

CSGT làm gì để tránh lây nCoV khi thổi nồng độ cồn?

Thứ Hai 10/02/2020 , 22:05 (GMT+7)

Bằng cách sát khuẩn máy đo nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn có thể kiểm tra các tài xế "ma men" và xử lý vi phạm.

Chiều 10/2, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT số 3 - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao Láng Hạ - Thái Hà để xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời điểm dịch cúm do nCoV đang diễn ra.

Bị cảnh sát dừng xe, tài xế Nguyễn Văn Giao (SN 1968, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), người điều khiển xe Wave BKS 30E1-825.xx tỏ ra lúng túng và thừa nhận vừa ăn cơm trưa và có uống một ly rượu. Cảnh sát hướng dẫn về việc sử dụng ống thổi một lần còn nguyên theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch virus corona, các bệnh lây truyền khác.

Bị cảnh sát dừng xe, tài xế Nguyễn Văn Giao (SN 1968, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), người điều khiển xe Wave BKS 30E1-825.xx tỏ ra lúng túng và thừa nhận vừa ăn cơm trưa và có uống một ly rượu. Cảnh sát hướng dẫn về việc sử dụng ống thổi một lần còn nguyên theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch virus corona, các bệnh lây truyền khác.

Tại đây, tổ cảnh sát dùng cồn rửa tay, sát trùng thiết bị nghiệp vụ, đeo găng tay và khẩu trang y tế dùng một lần.

Tại đây, tổ cảnh sát dùng cồn rửa tay, sát trùng thiết bị nghiệp vụ, đeo găng tay và khẩu trang y tế dùng một lần.

Kết quả, tài xế Giao có nồng độ cồn 0,069ml/lít khí thở. Trao đổi với cảnh sát, người đàn ông trung niên chia sẻ, bản thân có sử dụng một chút bia rượu sau đó có việc gấp nên lái ra ra khỏi nhà. Sau khi cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất mức phạt từ 2-3 triệu đồng, tạm giữ xe và tước GPLX 10-12 tháng, tài xế Giao đi bộ về nhà.

Kết quả, tài xế Giao có nồng độ cồn 0,069ml/lít khí thở. Trao đổi với cảnh sát, người đàn ông trung niên chia sẻ, bản thân có sử dụng một chút bia rượu sau đó có việc gấp nên lái ra ra khỏi nhà. Sau khi cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính đề xuất mức phạt từ 2-3 triệu đồng, tạm giữ xe và tước GPLX 10-12 tháng, tài xế Giao đi bộ về nhà.

Sau mỗi lần đo nồng độ cồn một tài xế, tổ cảnh sát tiếp tục dùng cồn sát khuẩn ống thổi, thay găng tay và khẩu trang mới.

Sau mỗi lần đo nồng độ cồn một tài xế, tổ cảnh sát tiếp tục dùng cồn sát khuẩn ống thổi, thay găng tay và khẩu trang mới.

Ngày 10/2, Cục CSGT - Bộ Công an thông báo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, có nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông có thể lây bệnh truyền nhiễm.

Sau khi Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế có ý kiến chính thức, Cục CSGT đã nhận được khuyến cáo của ngành y tế.

Bộ Y tế đã có văn bản khẳng định việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông có nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp tương tự như đối với các hoạt động, giao tiếp thông thường khác.

Theo đó, đến nay trên thế giới và tại Việt Nam chưa có bằng chứng cho thấy sự khác biệt về nguy cơ lây nhiễm của các loại hình giao tiếp nêu trên.

“Việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa như dùng riêng ống thổi cho từng người, sát khuẩn thiết bị đo. Lực lượng làm nhiệm vụ tuân thủ đúng quy trình thao tác và người dân tuân thủ hướng dẫn của CSGT thì sẽ giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm”, Cục CSGT dẫn khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cục CSGT cũng thông tin, với thời điểm dịch bệnh do nCoV gây ra, lượng tuần tra xử lý vi phạm cần áp dụng thêm các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ theo các hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh để bảo đảm an toàn, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nói chung và nCoV nói riêng, đồng thời cho bản thân cán bộ và người dân.

Tùy theo diễn biến và các mức độ nguy cơ của dịch bệnh, Cục CSGT, Bô Công an sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án thích hợp cho việc kiểm tra nồng độ cồn để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tân nghiên cứu sinh Harvard: Năng lượng tái tạo là nền tảng phát triển xã hội

Đối với Lê Mạnh Linh (sinh năm 2000), khả năng tiếp cận năng lượng chính là chỉ dấu quan trọng của sự phát triển xã hội, mang lại cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn.