| Hotline: 0983.970.780

CTy 715A đầu tư 70 tỷ đồng tái canh cây cà phê

Thứ Tư 16/01/2019 , 09:33 (GMT+7)

Cty TNHH MTV Cà phê 715A quản lý, khai thác trên diện tích đất 850 ha, trong đó diện tích cà phê 350 ha cà phê (bao gồm cà phê chè và cà phê vối). Hầu hết diện tích cà phê vối được trồng từ năm 1982, nên đã già cỗi, hết chu kỳ kinh doanh, năng suất thấp, Cty đã tiến hành thanh lý để chuyển đổi.

Vườn cà phê tái canh của Cty

Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Cty cho biết: Theo dự án tái canh cà phê của Tổng Cty Cà phê Việt Nam đã duyệt, đơn vị chúng tôi tái canh 350 cà phê với nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng, thời gian là 5 năm, từ 2017 đến 2022. Trước khi trồng mới, Cty đã ký hợp đồng với Viện khoa học Lâm nghiệp Tây Nguyên phân tích mẫu đất để trồng cây gì, loại giống nào cho phù hợp vì thời tiết khí hậu ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk rất khắc nghiệt.

Bằng nguồn vốn tự có của Cty và vốn huy động được hơn 10 tỷ đồng, năm 2017, đơn vị đã thực hiện tái canh được 45 ha cà phê. Khi trồng tái canh, Cty thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật như khai hoang, rà rễ và thu gom sạch rễ; trồng các loại cây họ đậu, có hàm lượng chất xanh cao, rễ có nốt sần, có vi sinh vật cố định đạm, thân, lá có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, khả năng cải tạo đất tốt, giúp nâng độ phì nhiêu của đất; luân canh thay đổi cây ký chủ của nấm bệnh, đặc biệt là tuyến trùng…

Cty đã đưa các giống cà phê mới như TR14, TR15 vào trồng. Đây là các giống cà phê chín muộn có năng suất cao, chất lượng nhân tốt, khả năng chống chịu bệnh tốt. Tiếp đà thành công và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình trồng mới năm 2018, Cty đã tiến hành tái canh tiếp 60 ha, nâng diện tích tái canh của Cty lên 105 ha. Hiện Cty đang tiếp tục khoanh vùng, chọn lọc và xây dựng kế hoạch thực hiện tái canh diện tích cà phê già cỗi còn lại và dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn tất việc tái canh trên toàn bộ diện tích sản xuất của đơn vị.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất