| Hotline: 0983.970.780

Cư dân The Park Residence có bị ép?

Thứ Bảy 29/12/2018 , 09:01 (GMT+7)

Nhiều cư dân tại dự án The Park Residence đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM nhiều ngày qua liên tục căng băng rôn phản đối “yêu sách” chủ đầu tư MIK Group có dấu hiệu đang làm ăn gian dối, đưa ra nhiều “yêu sách” vô lý, coi thường pháp luật và tính mạng cư dân...

11-07-56_mik_1
Nhiều cư dân kéo nhau lên phản đối chủ đầu tư

Ông Vũ Đức Tuyên chủ hộ B3 13.11 phản ánh: Chủ đầu tư ngoài quảng cáo sai sự thật, tiến độ thi công và bàn giao chậm so với hợp đồng mua bán là hơn 8 tháng, chủ đầu tư thấy dân bức xúc thì ép cư dân nhận nhà và ra tối hậu thư nếu không nhận nhà sẽ bị phạt hợp đồng và phải đóng tiền phạt. Trong khi công trình chưa hoàn thiện, tầng hầm chưa thi công xong, lầy lội bùn đất, vỉa hè của khu shophouse còn dang dở, căn hộ thì kém chất lượng, vật liệu không đúng với cam kết… dự án đến nay chưa được các cơ quan chức năng nghiệm thu PCCC và nghiệm thu công trình của Bộ Xây dựng đã đưa người dân vào sử dụng.

Mới đây, 18 khách hàng phải nộp đơn lên TAND huyện Nhà Bè, TP.HCM kiện chủ đầu tư MIK Group vì không chịu bàn giao căn hộ dù họ đã đóng 98% giá trị căn hộ và đơn phương đòi thanh lý hợp đồng hoặc nếu muốn nhận nhà thì phải đóng phạt.

Chị Trần Thị Lam Hồng chủ hộ B2-08.12 cho biết: Chúng tôi nhận nhà vào tháng 4/2017 nhưng một thời gian ngắn nhà tôi đã có dấu hiệu thấm nước, tường gạch trong nhà và hành lang bị bong tróc khi chúng tôi yêu cầu bảo hành thì chủ đầu tư không chịu trách nhiệm, buộc chúng tôi phải tự túc kinh phí sửa chữa.

Ngoài ra, dù cư dân về ở được gần 80% nhưng họ chưa một lần được sinh hoạt tại phòng cộng đồng, chủ đầu tư đến nay chưa tiến hành thành lập ban quản trị và đang chiếm dụng 2% quỹ bảo trì của 1.200 căn hộ ở đây...

11-07-56_mik_2
Trước đó cuối tháng 1/2018 nhiều cư dân đã kéo nhau lên dự án để phản đối

Ngày 18/12, sau khi nhiều cư dân phản đối, UBND xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã đứng ra tổ chức cuộc đối thoại giữa chủ đầu tư và cư dân về các vấn đề đang tồn tại ở dự án.

Tại đây ông Đặng Đình Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Phú Hoàng Anh, khẳng định, tháng 6/2017, chung cư The Park Residence đã có đầy đủ các biên bản nghiệm thu về PCCC và chất lượng xây dựng của Bộ Xây dựng cấp. Còn đối với các khách hàng phản ánh về việc giao nhận nhà và bị xử phạt, ông Tuấn cho biết, đối với khách hàng nào không có nhu cầu nhận nhà và không có nhu cầu tiếp tục hoạt động chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền khách hàng đã đóng.

Còn những khách hàng bị phạt do chậm nhận nhà hay bị thanh lý hợp đồng sẽ được công ty giải quyết trả lại 94% số tiền đã đóng, không thu tiền phạt. Chúng tôi cũng cam kết sẽ sớm cấp sổ hồng và tổ chức hội nghị để bầu Ban quản trị cho chung cư. Còn về các vấn đề cư dân phản ánh, chúng tôi luôn đề nghị cư dân khi có ý kiến thì phải gửi bằng văn bản cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ tìm cách trả lời.

Đại diện Công an huyện Nhà Bè cũng cho biết, ngày 8/12/2017, Công an TP.HCM mới chính thức có biên bản nghiệm thu chứng nhận PCCC của chung cư. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông báo gửi Công ty Phú Hoàng Anh về việc công trình vẫn chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

11-07-56_mik_3
Ông Đặng Đình Tuấn trả lời các vấn đề cư dân bức xúc

Giải thích về điều này ông Tuấn khẳng định, dự án The Park Residence do Bộ Xây dựng quản lý nên tất cả các biên bản nghiệm thu chất lượng công trình đều do Bộ Xây dựng quản lý, cấp chứng nhận. Chủ đầu tư cam kết sẽ sớm dán tất cả các biên bản nghiệm thu PCCC và chất lượng công trình xây dựng tại bảng thông báo của chung cư.

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm