| Hotline: 0983.970.780

Cụ ông 93 tuổi ở Italy trấn áp tên cướp có súng bằng tay không

Thứ Bảy 23/12/2023 , 14:11 (GMT+7)

Ông Attilio Fini, 93 tuổi, đã trấn áp một tên cướp có súng bằng tay không nhờ kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển đấu kiếm quốc gia Italy. 

Ông Attilio Fini tại cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera. Ảnh: Corriere della Sera.

Ông Attilio Fini tại cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera. Ảnh: Corriere della Sera.

Ông Fini cho biết vụ việc xảy ra vào tối 18/12 tại quảng trường De Agostini ở Milan, Italy, khi ông đang trở về nhà sau khi đi dạo. "Tôi nhận thấy hắn ta đang chĩa súng vào tôi. Ngay lúc đó, hắn ra yêu cầu tôi giao ra tiền hoặc đồng hồ”, ông Fini chia sẻ với tờ Corriere della Sera.

Thay vì nghe theo lời tên cướp, ông Fini cho biết ông đã ngay lập tức tấn công. "Tôi đấm vào mặt hắn, sau đó đánh vào tay tên cướp khiến khẩu súng lục của hắn rơi ra và sau đó đẩy ngã hắn", ông Fini nhớ lại. Sau đó, một số thanh niên gần đó cũng tham gia hỗ trợ khống chế tên cướp trong khi chờ cảnh sát.

Ông Fini cho biết kẻ tấn công ông thực ra là một tội phạm nguy hiểm gốc Algeria đang bị truy nã ở quê nhà vì tội giết người. "Đây không phải là chuyện nhỏ", ông Fini lưu ý.

Ông Fini từng dẫn dắt đội tuyển đấu kiếm quốc gia Italy trong gần 30 năm (từ 1973 – 1994) và giúp đội tuyển nước này giành nhiều thành tích, trong đó có huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic 1972 ở Munich.

Cựu huấn luyện viên nói rằng kinh nghiệm với môn đấu kiếm đã giúp ông thoát khỏi hiểm cảnh, vì phản xạ chiến đấu mà ông sở hữu là nền tảng của bộ môn này. Ông Fini cho biết khi bị tên cướp uy hiếp bằng súng, bản năng của ông mách bảo phải hành động "ngay lập tức".

Ông Fini khi còn giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển đấu kiếm quốc gia Italy. Ảnh: Corriere della Sera.

Ông Fini khi còn giữ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển đấu kiếm quốc gia Italy. Ảnh: Corriere della Sera.

Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thừa nhận rằng hành động của ông sau đó đã bị gia đình chê trách, họ cho rằng ông nên đưa cho tên cướp những gì hắn yêu cầu thay vì liều mạng đối đầu. 

"Có thể họ đúng, nhưng tôi sẽ nói với bạn một điều: đây là lần đầu tiên tôi bị cướp và tôi hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa", ông nói, đồng thời khẳng định nếu được làm lại, ông vẫn sẽ tấn công tên cướp.

Ông Fini cũng lưu ý rằng an ninh trật tự hiện đang trở thành một vấn đề lớn. "Ngày xưa thường có cảnh sát tuần tra khu phố. Giờ đây, tôi phải tự bảo vệ mình", ông Fini nói.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm