| Hotline: 0983.970.780

CưMgar- nỗi buồn cà phê mất mùa!

Thứ Năm 20/12/2007 , 15:06 (GMT+7)

Mặc dù đang giữa vụ thu hoạch cà phê nhưng khi đến vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk là CưM’gar, thấy những ông chủ vườn vẫn ngồi quán nhâm nhi cà phê thì quả là chuyện lạ.

Ông Hoàng Xuân Cẩm, một chủ vườn ở thôn 3, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar cho biết: Nếu như mọi năm trước thì vào thời gian này, nơi đây đang là mùa thu hoạch cà phê cao điểm, tiền công thu hái cà phê tăng vùn vụt từng ngày, mọi người đều phải làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt mới về.

Còn năm nay, vụ thu hoạch cà phê chỉ mới bắt đầu chưa đầy 1 tháng thì hầu như đã xong xuôi. Bác Cẩm buồn buồn: "Cà phê có trái đâu mà thu hoạch hả anh, mọi năm, với 1,5 ha cà phê gia đình tôi phải thu tới 6 – 7 tấn cà phê nhân. Còn năm nay, bòn vét mãi giỏi lắm mà không được 3 tấn. Vậy là trúng rồi đó. Nhiều nhà có tới 3 ha cà phê, các năm trước thu trên dưới 10 tấn thì nay vỏn vẹn có 2 tấn”. Tôi hỏi: “Nguyên nhân vì sao cà phê  mất mùa dữ vậy bác?”. Bác nói: “Rất khó hiểu, cũng như mọi năm, tôi cũng bón phân, tưới nước đầy đủ; khi ra hoa và đậu trái vẫn thấy không thua kém gì những năm trước, trong quá trình chăm sóc không thấy trái rụng, vậy mà lúc thu hoạch lại được rất ít quả”. Như chưa tin, tôi hỏi thêm nhiều người ở thị trấn Quảng Phú đều nhận được những câu trả lời tương tự mà không ai giải thích được nguyên nhân. 

Quả là một thông tin không vui, khi mà giá cà phê vẫn đang đứng ở mức cao 26.000 – 27.000 đồng/kg, đáng tiếc năng suất thu hoạch quá thấp. Người trồng cà phê lại đối mặt nghịch lý buồn!

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Tây Ninh phân bổ 58.400 liều vacxin lở mồm long móng

Tây Ninh có tổng đàn gia súc tương đối lớn. Nhằm chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Khởi sắc mía đường: [Bài 2] mía ngọt trở lại

SÓC TRĂNG Nhờ liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp, vùng nguyên liệu mía Cù Lao Dung dần lấy lại vị thế, giữ vững hơn 4.000ha, người trồng có thu nhập ổn định.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất