| Hotline: 0983.970.780

Cùng kiểm ngư tiếp cận giàn khoan HD 981

Thứ Bảy 17/05/2014 , 19:46 (GMT+7)

Chiều ngày 17/5, PV NNVN đã lên tàu cùng đoàn công tác của Cục Kiểm ngư tiến thẳng ra khu vực phía Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Trưởng đoàn công tác.

Thưa ông, hiện nay tình hình hoạt động của lực lượng kiểm ngư tại giàn khoan Trung Quốc trái phép đang ra sao?

Hiện nay trên thực địa, lực lượng kiểm ngư có hơn 20 tàu đang thực hiện nhiệm vụ.  Trong đó có 10 tàu kiểm ngư bị các tàu Trung Quốc đâm, húc gây hư hỏng lan can, ca bin, nhất là các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị hàng hải. Nhiều tàu bị hư hỏng do tàu Trung Quốc dùng vòi rồng phun nhưng các tàu dịch vụ kịp thời phối hợp sửa chữa và tiếp tục hoạt động trở lại.

Được biết, đã có một số kiểm ngư viên bị thương trong khi làm nhiệm vụ, tình hình hiện tại của họ như thế nào?

Tinh thần của các kiểm ngư viên trên thực địa rất tốt, rất vững vàng, kiên định thực hiện nhiệm vụ được giao; một số đồng chí bị thương sau khi được chữa trị, chăm sóc thì hiện nay đã có mặt trên thực địa. Vì chúng tôi xác định bên cạnh lực lượng kiểm ngư thì có hàng triệu người dân Việt Nam trong nước và nước ngoài đang theo dõi, cổ vũ động viên và ủng hộ nhiệt tình.


Ông Nguyễn Ngọc Oai trao đổi với PV NNVN

Phương châm chỉ đạo của lực lượng kiểm ngư thực hiện nhiệm vụ trên thực địa hiện nay là gì?

Ngay từ đầu được giao nhiệm vụ thì lực lượng kiểm ngư đã chủ động, bình tĩnh, sáng tạo, đặc biệt là không mắc mưu các hành động gây hấn của Trung Quốc như mở bạt che vũ khí, phun vòi rồng… Tuy nhiên trong đấu tranh lực lượng kiểm ngư kiên quyết, kiên định, linh hoạt để đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo, thường xuyên áp sát giàn khoan và gọi loa phóng thanh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Ông đánh giá thế nào về các tàu Trung Quốc đang bảo vệ giàn khoan HD 981?

Như bạn đã biết, báo chí trong nước và quốc tế đưa tin rất nhiều, hiện nay Trung Quốc có hơn 90 tàu, thuộc 9 lực lượng, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa, tàu tấn công nhanh, tàu hải giám, tàu hải cảnh…. Và cả máy bay chiến đấu. Nhiều tàu Trung Quốc có tổng dung tích và tổng công suất máy tàu lớn gấp 3 - 4 lần tàu Kiểm ngư Việt Nam. Những ngày qua, Trung Quốc rất hung hăng như là mở bạt che vũ khí; uy hiếp, đâm, húc và sử dụng vòi rồng phun nước vào tàu kiểm ngư, đặc biệt các tàu Trung Quốc đã cản trở đường tiếp tế cho các tàu chấp pháp của ta.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, lực lượng kiểm ngư vẫn kiên quyết bám trụ, đấu tranh hòa bình qua tuyên truyền vì chúng ta có pháp lý vào đạo lý. 

Qua quan sát, chúng tôi thấy hiện nay trên biển có khá nhiều ngư dân vẫn kiên trì bám biển, với tư cách Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư, ông có muốn nhắn nhủ điều gì với họ?

Bây giờ đang là chính vụ cá nam, vì vậy ngư dân cứ yên tâm bám biển, khai thác trên các ngư trường truyền thống bình thường; bên cạnh bà con ngư dân luôn có lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chấp pháp khác trên biển tham gia bảo vệ bà con khai thác hiệu quả, an toàn.

Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị bà con khi ra biển thì phải đi theo tổ đội sản xuất trên biển và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Thứ hai, hiện đang chuẩn bị vào mùa mưa bão, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp. Vì vậy khi ra biển ngư dân cần kiểm tra kỹ an toàn tàu cá, nhất là máy tàu. Đặc biệt cần trang bị đầy đủ thiết bị thông tin và phao cứu sinh.

Thứ ba, khi gặp tình huống xấu xẩy ra trên biển, bà con ngư dân cần báo ngay về các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ.

Xin cảm ơn ông

Bộ trưởng Cao Đức Phát gửi quà tặng lực lượng kiểm ngư


Những phần quà của Bộ trưởng Cao Đức Phát Phát gửi tặng lực lượng kiểm ngư đang hoạt động tại thực địa

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư dẫn đầu đã mang theo nhiều suất quà của Bộ trưởng Cao Đức Phát gửi tặng lựng lượng kiểm ngư đang hoạt động tại thực địa.

Trước đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã gửi thư động viên lực lượng kiểm ngư. Bộ trưởng nhắn nhủ: “Trong những ngày qua, các đồng chí đã tích cực tham gia cùng với các đơn vị chức năng bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Một số đồng chí đã bị thương nhưng tất cả vẫn dũng cảm, kiên cường bám biển.

Thay mặt Bộ NN-PTNT, tôi hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí. Xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi và những tình cảm thắm thiết của cán bộ, công nhân viên chức ngành NN-PTNT. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, vững vàng thực hiện trọng trách”.

 

(thực hiện)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm