| Hotline: 0983.970.780

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Nam Định đặt mục tiêu 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Thứ Bảy 19/09/2020 , 17:35 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/9/2020 tại Nhà văn hóa 3/2 (thành phố Nam Định).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa 3/2 (thành phố Nam Định). Ảnh: Việt Thắng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa 3/2 (thành phố Nam Định). Ảnh: Việt Thắng.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/9/2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Phạm Thị Thu Hằng thông tin, Đại hội có 350 đại biểu chính thức gồm: 51 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX và 299 đồng chí được bầu từ 15 Đảng bộ trực thuộc.

Trong đó, đại biểu nữ 43 đồng chí (chiếm 12,29%), đại biểu trẻ 38 đồng chí (chiếm 10,86%). Đại biểu có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ 118 đồng chí (chiếm 33,71%), có trình độ Đại học 222 đồng chí (chiếm 66,43%). Đại biểu có tuổi Đảng cao nhất 38 năm, trẻ nhất 4 năm.

Theo bà Hằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong toàn Đảng bộ, đến thời điểm này, Đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt được những yêu cầu đề ra.

Đến ngày 30/6/2020, có 925/925 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 22/925 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm; 26/925 đảng bộ cơ sở tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ tại đại hội.

Đến ngày 7/8/2020, tỉnh Nam Định đã hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra, trong đó có 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ.

“Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị…”, bà Hằng nói.

Bà Hằng cho biết thêm, để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

“Đại hội đảng biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh. Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực để đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững”, bà Hằng nhấn mạnh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm