Ông Trần Quốc Khánh – Trưởng phòng NN&PTNT Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, thời gian qua, cùng với việc tập trung đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, chú trọng công tác cải tạo giống, nông dân trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh khai hoang vườn tạp, chuyển hàng loạt chân ruộng sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng cỏ voi chuyên canh với tổng diện tích gần 180 ha để phục các mô hình chăn nuôi bò đàn theo hướng hàng hoá.
Tính đến cuối tháng 6/2009 này, tổng đàn bò của Đại Lộc khoảng gần 21 nghìn con, tăng 25% so với đầu năm 2005, trong đó tỷ lệ bò lai và bò có nhóm máu lai chiếm hơn 55%. Đây là địa phương có số lượng bò lai lớn nhất Quảng Nam...