| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Mỹ ấn tượng với năng lực đào tạo của Đại học Hàng hải

Thứ Ba 29/09/2020 , 13:51 (GMT+7)

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink rất ấn tượng về năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của Đại học Hàng hải.

Chiều 28/9, Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink đã đến thăm Đại học Hàng hải tại thành phố Hải Phòng và có cuộc làm việc với PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng nhà trường.

Chiều 28/9, Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink đã đến thăm Đại học Hàng hải tại thành phố Hải Phòng và có cuộc làm việc với PGS.TS. Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng nhà trường.

Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương giới thiệu một số thông tin khái quát về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các chương trình hợp tác giữa trường và các đối tác Mỹ với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink.

Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương giới thiệu một số thông tin khái quát về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các chương trình hợp tác giữa trường và các đối tác Mỹ với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink rất ấn tượng về năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của trường, đặc biệt là các chương trình hợp tác hữu nghị, truyền thống với các cơ sở giáo dục của Mỹ.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink rất ấn tượng về năng lực đào tạo, cơ sở vật chất và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của trường, đặc biệt là các chương trình hợp tác hữu nghị, truyền thống với các cơ sở giáo dục của Mỹ.

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ trường Đại học Hàng hải trong các chương trình hợp tác với các đối tác Mỹ.

Đại sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, ủng hộ trường Đại học Hàng hải trong các chương trình hợp tác với các đối tác Mỹ.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng có cuộc trò chuyện với các sinh viên của Đại học Hàng hải, tại đây ông đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực giáo dục cũng như các vấn đề mà sinh viên quan tâm.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cũng có cuộc trò chuyện với các sinh viên của Đại học Hàng hải, tại đây ông đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực giáo dục cũng như các vấn đề mà sinh viên quan tâm.

Sinh viên Đại học Hàng hải tự tin đối thoại với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bằng tiếng Anh trong buổi trò chuyện.

Sinh viên Đại học Hàng hải tự tin đối thoại với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink bằng tiếng Anh trong buổi trò chuyện.

Sau buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Xuân Dương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Đại sứ Mỹ và các cán bộ, viên chức của Đại sứ quán đã quan tâm, tin tưởng và hỗ trợ nhà trường.

Sau buổi làm việc, PGS.TS. Phạm Xuân Dương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với Đại sứ Mỹ và các cán bộ, viên chức của Đại sứ quán đã quan tâm, tin tưởng và hỗ trợ nhà trường.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương cam kết sẽ nỗ lực phát triển các chương trình hợp tác với các đối tác Mỹ để nâng mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương cam kết sẽ nỗ lực phát triển các chương trình hợp tác với các đối tác Mỹ để nâng mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất