| Hotline: 0983.970.780

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Quân đội đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh'

Thứ Hai 25/01/2021 , 08:51 (GMT+7)

Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn Báo chí về những đóng góp của lực lượng quân đội trong năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời phỏng vấn Báo chí về những đóng góp của lực lượng quân đội trong năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nói về những kết quả nổi bật năm 2020.

Thưa Bộ trưởng, năm 2020, Quân đội là lực lượng đi đầu trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống đại dịch COVID-19, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân về người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Vậy, Bộ trưởng có thể chia sẻ cho bạn đọc biết rõ hơn về sự tham gia tích cực đó?

Có thể khẳng định rằng, Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường.

Trước dự báo tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân kiểm tra, rà soát chặt chẽ các vị trí đóng quân, công trình chiến đấu, các trận địa phòng không bảo vệ hệ thống hồ đập trọng điểm trên toàn quốc; chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, duy trì, thực hiện nghiêm các chế độ ứng trực; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương kịp thời ứng phó khi có tình huống.

Qua đó đã huy động gần 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 11 nghìn lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cả trên đất liền và trên biển; làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời các chính sách, ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Năm 2020, lực lượng quân đội đã huy động gần 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 11 nghìn lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Năm 2020, lực lượng quân đội đã huy động gần 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 11 nghìn lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh hợp tác quân y với các nước.

Đồng thời tổ chức diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian ngắn; duy trì trên 1.600 tổ, chốt kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền và trên hướng biển; huy động lực lượng, phương tiện, cơ sở doanh trại để làm khu cách ly đúng quy định; tích cực tham gia xử lý môi trường tại một số địa phương. Kịp thời sản xuất bộ kít chuẩn đoán nhanh; phối hợp nghiên cứu, sản xuất, đang thử nghiệm vacxin phục vụ hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19...

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống; khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Với nỗ lực rất lớn của Ban soạn thảo, Bộ Quốc phòng, năm 2020, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam với số phiếu tán thành rất cao. Vậy Luật này có ý nghĩ gì đối với công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thưa Bộ trưởng?

Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, với số phiếu tán thành rất cao. Luật Biên phòng Việt Nam ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Luật Biên phòng Việt Nam là sự cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, tư duy mới của Đảng, Nhà nước về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia toàn dân rộng khắp, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Luật Biên phòng Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Quốc phòng tham mưu với Chính phủ chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các địa phương biên giới và các lực lượng liên quan tổ chức thực thi nhiệm vụ biên phòng, đầu tư hiện đại hóa các công trình trên biên giới; bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách đặc thù, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng, đặc biệt là chính sách cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến...; đồng thời, tiếp tục phát huy và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên biên giới.

Luật Biên phòng Việt Nam ra đời sẽ tạo “đòn bẩy” thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giúp đồng bào các dân tộc tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống, phát triển vùng biên giới ngày một giàu đẹp, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phòng thủ vững chắc.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm