| Hotline: 0983.970.780

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi

Thứ Tư 25/08/2010 , 08:36 (GMT+7)

Hôm nay (25/8) là một ngày đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam sinh nhật lần thứ 100.

Hôm nay (25/8) là một ngày đặc biệt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam sinh nhật lần thứ 100. Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi mỗi người dân Việt Nam đang nô nức đón Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhân sự kiện đặc biệt này, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo người thân và đồng bào đã đến thăm, chúc mừng sinh nhật Đại tướng.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Đại tướng mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho Ðảng và đất nước. Ðồng chí Tổng Bí thư bày tỏ: Tiếp bước các thế hệ đi trước, lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đồng bào ta quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn và thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, tiếp tục thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, theo con đường của Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...

Chiều 24/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm và mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp sinh nhật lần thứ 100. Thủ tướng nhấn mạnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương sáng, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/4, tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội) diễn ra buổi sum họp của những người từng làm việc trong Văn phòng của Đại tướng và có sự hiện diện của các sử gia, nhà báo. Tuy Đại tướng vắng nhà vì đang dưỡng bệnh tại Viện Quân y 108 nhưng buổi sum họp diễn ra rất đầm ấm. Nhiều kỉ niệm do những người từng làm việc, thân cận với Đại tướng kể lại đã khiến nhiều người xúc động. Đại tá Nguyễn Huyên, Trợ lý phụ trách Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đọc lại một vài câu đối mà mọi người dành cho Đại tướng, nói lên công lao to lớn của Đại tướng đối với đất nước, nhân dân:

Văn lo vận nước, Văn thành Võ

Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn

Hay:

Tướng tài thao lược “Tầm nguyên soái

Nhân Văn đức độ “Bậc hiền nhân”.

Sử gia Phan Huy Lê, người có nhiều kỉ niệm với Đại tướng chia sẻ: "Công lao cống hiến của Đại tướng đã đi vào sử sách trong nước và thế giới, vào bách khoa thư, nhưng điều sâu sắc nhất, giá trị nhất, đó là đã đi vào lòng người, đã được nhân dân, quân đội yêu mến, vị nể, kính trọng, và ngưỡng mộ đó là bia đá vĩnh cửu ghi tên công lao của Đại tướng đối với lịch sử dân tộc, lịch sử  quân sự Việt Nam. Điều khiến cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở nên đặc biệt so với các kiệt tướng khác ở chỗ ông vừa là người làm ra lịch sử, vừa là nhà sử học, hai tài năng đó quy tụ trong một con người".

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm