| Hotline: 0983.970.780

Miền Trung - Tây Nguyên tăng tốc thu hút cả 'đại bàng' lẫn 'chim sẻ'

Đăk Lăk tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Thứ Tư 02/06/2021 , 06:17 (GMT+7)

Đăk Lăk có điều kiện đất đai rộng lớn, đất đỏ bazan màu mỡ, có nhiều vùng chuyên canh công nghiệp, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi để thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Ông Nguyễn Hoài Dương trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiêp. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam về chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiêp. Ảnh: Quang Yên.

Những năm qua tỉnh Đăk Lăk đã có nhiều chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó đã giúp người nông dân có thu nhập cao hơn, được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là hình thành ý thức sản xuất hàng hoá chất lượng hướng đến xuất khẩu.

Xung quanh vấn đề này, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoài Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở NN-PTNT Đăk Lăk.

Nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp

Với tiềm năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, mang lại giá giá trị kinh tế cao. Vậy đâu là thế mạnh của tỉnh Đăk Lăk, thưa ông?

Đăk Lăk nằm ở trung tâm Tây Nguyên, có vị thế giao thông thuận lợi để giao thương hàng hóa với các tỉnh, các vùng miền trong cả nước. Đặc biệt với thế mạnh nguồn tài nguyên đất đa dạng, rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng với sự góp mặt hầu hết của các nhóm đất có ở Việt Nam, trong đó đất được hình thành trên đá bazan khoảng 345.000ha. Đây là loại đất phù hợp với nhiều loại cây công nghiệp dài ngày.

Với lợi thế về đất đai, địa phương chúng tôi có diện tích cây công nghiệp rất lớn như cà phê vối đứng đầu cả nước với diện tích 208.000ha, sản lượng trên 476.000 tấn; cao su với diện tích khoảng 37.000ha, sản lượng trên 34.000 tấn/năm; hồ tiêu đứng đầu cả nước với diện tích khoảng 35.000ha, sản lượng trên 74.000 tấn; điều với diện tích trên 23.000ha, sản lượng khoảng 22.000 tấn. Cây ăn quả với diện tích trên 28.000ha như bơ, sầu riêng, cây có múi... có chất lượng và giá trị kinh tế cao, sản lượng hàng năm đạt trên 220.000 tấn.

Ngoài lợi thế cây công nghiệp và cây ăn quả thì quy mô ngành chăn nuôi cũng rất lớn với tổng đàn gia súc, gia cầm là trên 13,7 triệu con. Địa phương có đàn ong lớn nhất cả nước với khoảng trên 220.000 đàn, sản lượng xuất khẩu mật ong trên 15.000 tấn/năm.

Đặc biệt, hiện Đăk Lăk có diện tích rừng và đất lâm nghiệp 735.000ha. Hiện tỉnh có khoảng 220.000ha đất chưa có rừng, trong đó có khoảng 170.000ha đất rừng sản xuất để phát triển rừng theo hướng thâm canh có kết hợp sản xuất nông nghiệp; có khoảng 200.000ha rừng sản xuất, trong đó có 72.000ha rừng nghèo, nghèo kiệt… cần thu hút đầu tư, thực hiện giải pháp cải tạo làm giàu rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi có khoảng 285.000ha rừng đặc dụng, phòng hộ, với sự đa dạng cảnh quan, địa hình, sông suối, thác nước… rất có tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái.

Cà phê là cây trồng chủ lực của Đăk Lăk nhưng tỷ lệ chế biến sâu còn rất thấp. Ảnh: Quang Yên.

Cà phê là cây trồng chủ lực của Đăk Lăk nhưng tỷ lệ chế biến sâu còn rất thấp. Ảnh: Quang Yên.

Với quy mô ngành nông nghiệp rất lớn như trên, nhưng chúng tôi lại có rất ít nhà máy chế biến và bảo quản, đặc biệt đối với rau, củ, quả và những nông sản chủ lực. Sản phẩm qua chế biến, nhất là sản phẩm tinh chế, chế biến sâu còn chiếm tỷ lệ rất thấp, chẳng hạn như cà phê hiện mới đạt 10 - 20%. Trái cây các loại trên 220.000 tấn/năm nhưng chưa có nhà máy chế biến quy mô lớn, công nghệ hiện đại để tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú… Đây là tiềm năng rất lớn để đầu tư phát triển chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản của Đăk Lăk.

Thưa ông, những năm qua, ngành nông nghiệp Đăk Lăk có bước bứt phát ngoạn mục, đặc biệt trong năm 2020 tốc độ tăng trưởng gần 20%, cao nhất nước. Sự tăng trưởng này cũng có đóng góp của các doanh nghiệp?

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Đăk Lăk chúng tôi có bước phát triển tốt, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng 8,39%, đặc biệt năm 2020 tăng 19,41%. Có được kết quả này theo tôi, đó là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự chủ động, bám sát và tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của Sở NN-PTNT; sự phối hợp đồng bộ và vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân.

Một nguyên nhân không thể không nhắc đến, theo tôi đó là các doanh nghiệp đã đóng góp hết sức quan trọng vào kết quả chung của ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Các doanh nghiệp này có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngành nông nghiệp. Năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh cực kỳ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhưng với sự cố gắng của doanh nghiệp và sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của chúng tôi và các Sở, ngành liên quan đã góp sức thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh vượt qua khó khăn, mang lại giá trị xuất khẩu cao cho tỉnh nói chung và cho ngành nông nghiệp nói riêng. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 600 triệu USD, với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mật ong, cao su...

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, quy mô ngành nông nghiệp Đắk Lắk rất lớn, có nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Theo ông Nguyễn Hoài Dương, quy mô ngành nông nghiệp Đắk Lắk rất lớn, có nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Những năm qua các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà ra sao, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, tỉnh Đăk Lăk nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng có nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Vì vậy, trong những năm qua chúng tôi đã tích cực tham mưu, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến để thu mua sản phẩm cho người dân, đây là giải pháp tích cực nhằm giải quyết vấn đề dư thừa sản phẩm cho người dân.

Với nhiều cố gắng, đã có một số nhà đầu tư đến với chúng tôi đặt vấn đề xin đầu tư và đã có một số nhà đầu tư về chăn nuôi, chế biến nông sản lớn như: Công ty Sapo đầu tư nhà máy chế biến trái cây, rau, củ quả; Tập đoàn Hùng Nhơn đầu tư dự án chăn nuôi lợn; Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cư Mgar; HTX giảm nghèo Ea Súp đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh lúa, gạo tại huyện Ea Súp; Công ty trái cây Daclac Farm đầu tư xây dựng nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu, Công ty TNHH Cá tầm Việt Nam đâu tư nuôi cá tầm tại huyện Lắk...

Mặc dù số lượng nhà đầu tư lớn vào tỉnh còn ít, nhưng đây là tín hiệu tốt để chúng tôi tiếp tục tham mưu tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, ưu đãi hơn nữa để kêu gọi nhiều hơn các nhà đầu tư đến đầu tư trong hoạt động nông nghiệp của tỉnh.

Ưu tiên thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã hình thành nhiều vùng chuyên canh lớn. Tuy nhiên hiện khâu chế biến, nhất là chế biến sâu để hình thành chuỗi giá trị vẫn còn nhiều hạn chế. Ông đánh giá sao về vấn đề này?

Từ khi chúng tôi triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2016, ngành nông nghiệp chúng tôi đã định hướng phát triển theo hướng chuyên canh và đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, đã có nhiều doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư hệ thống dây chuyền chế biến. Đồng thời chúng tôi cũng đã kêu gọi thu hút được một số nhà đầu tư đến tỉnh để xây dựng các nhà máy chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong khoảng 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản đang hoạt động hiện nay ở Đăk Lăk thì số lượng các cơ sở chế biến chủ yếu là cà phê, với 220 cơ sở, còn lại là chế biến ca cao, macca, trái cây...

Việc hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ trong thời gian qua cũng đã triển khai và có sự chuyển biến. Tuy nhiên, trên trên bàn tỉnh hiện có rất ít doanh nghiệp đầu tàu, doanh nghiệp lớn có thể đứng ra bao tiêu sản phẩm cho người dân, hợp tác xã, ngoại trừ một số doanh nghiệp chế biến cà phê như Cà phê Trung Nguyên, cà phê An Thái… thì trên địa bàn tỉnh cũng đã có một số doanh nghiệp chế biến mắc ca, trái cây đã bao tiêu được sản phẩm cho người dân một số vùng.

Còn lại các doanh nghiệp lĩnh vực chế biến chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng công nghệ, máy móc lạc hậu, chưa có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, ổn định; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thu mua sản phẩm nông sản cho người dân nên việc hình thành chuỗi liên kết cũng gặp khó khăn, hạn chế. Có thể khẳng định, đây là khâu yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay của tỉnh.

Vậy ngành nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk xác định thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này như thế nào, thưa ông?

Như tôi đã nói ở trên, việc chế biến, bảo quản sau thu hoạch có vài trò vô cùng quan trọng, nhất là chế biến sâu. Do vậy, để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sau thu hoạch, ngành nông nghiệp tỉnh đã xác định cụ hai vấn đề chính để triển khai.

Thứ nhất, để kêu gọi được các nhà đầu tư vào đầu tư lĩnh vực nông nghiệp nói chung, trong đó có lĩnh vực chế biến nông sản, trước hết chúng tôi phải giới thiệu được tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thu hút của ngành. Có như vậy nhà đầu tư mới có thể biết được thế mạnh của ngành nông nghiệp và nhà đầu tư sẽ chọn được cái họ cần đầu tư là lĩnh vực nào, sản phẩm nào.

Cây ăn quả là lợi thế của Đăk Lăk để các doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Cây ăn quả là lợi thế của Đăk Lăk để các doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Thứ hai là phải cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư đầu, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả những ưu đãi, chính sách hỗ trợ thiết thực, cụ thể. Lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương để hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định của Chính phủ; các chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh đã ban hành.

Để thu hút các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp “đại bàng” đầu tư vào nông nghiệp trong thời gian tới nhiều hơn nữa thì quy hoạch vùng sản xuất, chăn nuôi, các chính sách thu hút đầu tư được tỉnh Đăk Lăk triển khai như thế nào thưa ông?

Các vấn đề tỉnh triển khai để thu hút các doanh nghiệp lớn hay còn gọi là “đại bàng” đầu tư vào nông nghiệp. Chúng tôi đã xác định một số vấn đề để triển khai, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư để biết, tìm kiếm cơ hội để đầu tư, đặc biệt ưu tiên các doanh nghiệp “đại bàng” hay “doanh nghiệp đầu tàu” đến đầu tư tại tỉnh.

Đăk Lăk xác định tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp để thu hút được nhiều nhà đầu tư là rất cần thiết. Nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút nhà đầu tư đến với tỉnh nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, có được nhà đầu tư vào ngành nông nghiệp. Đặc biệt là lĩnh vực chế biến nông sản sẽ giúp cho người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu thụ được sản phẩm, giải quyết được bài toán được mùa mất giá, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng, có giá trị gia tăng cao hơn, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Dương cho biết, Đăk Lăk sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương cho biết, Đăk Lăk sẽ tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp vào đầu tư. Ảnh: Quang Yên.

Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đơn giản gọn nhẹ các thủ tục đầu tư dự án; tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng để thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn có tiềm lực mạnh tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm