| Hotline: 0983.970.780

Dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn!

Thứ Ba 24/02/2015 , 18:25 (GMT+7)

Theo quan điểm của các cụ bô lão và người cao tuổi tại làng Ném Thượng, nếu tổ chức chém lợn tại hậu cung sẽ bị mất đi ý nghĩa./ Dân Ném Thượng sẽ chém lợn ở sân đình

Đúng giờ Ngọ ngày mùng 6 Tết Ất Mùi (12 giờ trưa ngày 24/2/2015) tại thôn Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bà con nhân dân và ban tổ chức lễ hội chém lợn làng Ném Thượng đã tổ chức nghi lễ chém lợn tại giữa sân đình như thông lệ mọi năm mặc dù có rất nhiều ý kiến từ các cơ quan chức năng, người dân và tổ chức đề nghị bỏ nghi lễ này.

Trước đó, Tổ chức Động vật châu Á (AAF) phát động phong tráo ký tên đề nghị bỏ phần nghi lễ chém lợn vì cho rằng đó là hành vi tàn bạo, ảnh hướng đến tâm lí người xem, đặc biệt là trẻ em. Sau khi AAF nêu ra vấn đề này, dư luận dậy sóng với rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc bỏ hay giữ nghi lễ chém lợn tại đình làng Ném Thượng.

Một luồng quan điểm cho rằng, đây là hành vi tàn bạo, ảnh hưởng tới tâm lí, dễ gây kích động bạo lực và đặc biệt là hành vi hành hạ, tra tấn động vật nên cần phải loại bỏ. Luồng quan điểm khác lại cho rằng đây là phong tục, tập quán từ hàng trăm năm nay của người dân làng Ném Thượng, là biểu tượng, nét đẹp văn hóa được tổ chức nhằm giữ gìn truyền thống, bản sắc của làng, hơn nưa cũng không phải là hành vi vi phạm pháp luật nên không cần phải loại bỏ.

Ngoài hai luồng ý kiến trái chiều trên thì dư luận có một luồng ý kiến khác dung hòa hơn là vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn, song nên khu biệt tại khu hậu cung và chỉ người trong ban khánh tiết, ban tổ chức được tham dự thay vì công khai trước sân đình cho tất cả mọi người cùng xem.

Tuy nhiên, theo quan điểm của các cụ bô lão và người cao tuổi tại làng Ném Thượng, nếu tổ chức chém lợn tại hậu cung sẽ bị mất đi ý nghĩa, hơn nữa bản thân trong bằng công nhận do tỉnh Bắc Ninh cấp ghi rõ là nghi lễ “chém lợn” nên cũng không thể đổi tên thành “rước lợn” được.

Còn theo phía cán bộ truyền thông của AAF, đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh, vận động, kêu gọi các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân để loạih bỏ phần nghe lễ chém lợn tại làng Ném Thượng.

Dưới đây là những hình ảnh PV NNVN ghi lại được tại làng Ném Thượng sáng ngày 24/2:

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm