| Hotline: 0983.970.780

Đảng Dân chủ Mỹ mất Hạ viện vào tay Cộng hòa

Thứ Năm 04/11/2010 , 08:52 (GMT+7)

Đảng Cộng hòa đã giành lại đa số ghế ở Hạ viện, trong khi phe Dân chủ của Tổng thống Barack Obama vẫn giữ được thế kiểm soát Thượng viện với chênh lệch sát sao.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hôm 3/11 cho kết quả đảng Cộng hòa đã giành lại đa số ghế ở Hạ viện, trong khi phe Dân chủ của Tổng thống Barack Obama vẫn giữ được thế kiểm soát Thượng viện với chênh lệch sát sao.

John Boehner, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện, người được cho là sẽ lên làm Chủ tịch Hạ viện

Tính đến chiều cùng ngày vẫn còn hơn 10 ghế Hạ viện và 3 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa được xác định. Tuy nhiên, kết quả thắng bại đã được ấn định vì số ghế này không thể làm thay đổi cán cân giữa hai đảng Cộng hoà và Dân chủ trong lưỡng viện quốc hội Mỹ. Theo đó đảng Dân chủ chỉ còn nắm giữ 183 ghế trong Hạ viện trong khi phe Cộng hòa có 238 ghế. Ở Thượng viện, Dân chủ có 51 vị trí so với phe Cộng hòa có 46 ghế.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Mỹ Barack Obama thuộc phe Dân chủ đã gọi điện cho ông John Boehner của đảng Cộng hòa, người được cho sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện mới thay thế bà Nancy Pelosy của Dân chủ. Trong cuộc nói chuyện, tổng thống bày tỏ hy vọng "sẽ tìm được tiếng nói chung" với ông Boehner.

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong thất bại của đảng Dân chủ là việc ứng viên thuộc đảng Cộng hòa đã giành được ghế thượng nghị sĩ cũ của Tổng thống Barack Obama ở bang Illinois.

Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã bầu lại toàn bộ 435 ghế của Hạ viện, 37 trong số 100 ghế ở Thượng viện và thống đốc của 37 trong số 50 bang. Với kết quả đạt được đây là chiến thắng của đảng Cộng hoà được đánh giá là ngoạn mục hơn cả cuộc bầu cử giữa kỳ năm 1994, vốn được biết đến như một cuộc cách mạng của đảng này năm đó.

Trong cuộc bầu cử 1994, đảng Cộng hòa đã lấy được từ tay phe Dân chủ thêm 54 ghế Hạ viện và 8 ghế Thượng viện, dẫn đến việc kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Chiến thắng này cũng chấm dứt 40 năm Cộng hòa không giành được đa số ở Hạ viện.

BBC nhận định việc đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama để mất Hạ viện vào tay đối thủ sẽ mở ra một thời kỳ khó khăn cho ông, đặc biệt là việc ông sẽ phải có nhiều cuộc đàm phán thỏa hiệp hơn để thông qua một quyết sách. Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này, đảng Dân chủ đã chiếm ưu thế tuyệt đối trên chính trường Mỹ với tổng thống thuộc phe mình trong Nhà Trắng và nắm quyền đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm