| Hotline: 0983.970.780

Đập chứa nước hồ Thanh Long an toàn

Thứ Sáu 02/10/2015 , 07:15 (GMT+7)

Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, hiện tại, đập Thanh Long không có dấu hiệu lạ, công trình hoàn toàn đáp ứng đúng kỹ thuật./ 'Bom nước' lơ lửng trên đầu dân

Trước thông tin báo chí phản ánh đập nước Thanh Long ở núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang có nguy cơ xì và tràn nước gây nguy hiểm, ngày 30/9, tỉnh An Giang đã lập đoàn kiểm tra mức độ an toàn của đập.

Đoàn gồm đại diện UBND tỉnh, chủ đầu tư (Sở NN-PTNT An Giang), đơn vị tư vấn thiết kế (Cty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II), đơn vị giám sát (Cty Tư vấn và chuyển giao công nghệ - Chi nhánh Miền Nam), đại diện chính quyền xã An Hảo.

Qua kết quả kiểm tra toàn bộ công trình, đặc biệt là đập ngăn (dài 170 m, cao 18 m), đoàn kiểm tra không thấy bất kỳ vết nứt hay điểm rò rỉ nào. Chân đập hoàn toàn khô ráo. Chỉ có nước tràn tại vị trí tràn của đập.

Đoàn đã có buổi làm việc tại UBND xã An Hảo để thông tin kết quả kiểm tra. Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, hiện tại, đập Thanh Long không có dấu hiệu lạ, công trình hoàn toàn đáp ứng đúng kỹ thuật. Ông Khường cũng cho biết, những thông tin sai về an toàn hồ đập đã gây hoang mang dư luận, làm tổn hại uy tín đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thi công.

13-48-35_nh-dp-thnh-long-1
Ông Lữ Cẩm Khường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, hiện tại, đập Thanh Long không có dấu hiệu lạ, công trình hoàn toàn đáp ứng đúng kỹ thuật

Còn ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi II (Bộ NN-PTNT) khẳng định: “Đập Thanh Long đang trong quá trình tích nước thử nghiệm; thực địa cho thấy đập không có bất kỳ dấu hiệu thấm nước hay rò rỉ nào. Tôi khẳng định đập Thanh Long an toàn tuyệt đối”.

Lãnh đạo UBND xã An Hảo cho biết, mấy ngày gần đây mưa nhiều nên lượng nước tràn qua điểm tràn của đập tương đối lớn; vì vậy có hai hộ ở gần chân đập cảm thấy không an tâm khi nghe tiếng nước tràn từ đập phát ra.

Vế vấn đề nước tràn, ông Khường cho biết, khi nước trong hồ vượt ngưỡng thiết kế (255.000 m3) thì sẽ tràn qua cửa tràn của đập. Cho nên hiện tượng nước tràn là hoàn toàn bình thường.

Như thông tin đã đưa, đập hồ Thanh Long trên núi Cấm do Sở NN-PTNT An Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn đến thời điểm này khoảng 45 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, nhằm mục đích dự trữ nước và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên núi Cấm, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và tạo cảnh quan du lịch. 

Thời gian xây dựng từ năm 2011 đến 2014. Đập có chiều dài 170 m với kết cấu bằng đá xây vữa MAC-100. Chiều cao thân đập lớn nhất gần 18 m, lòng hồ chứa khoảng 255 nghìn m3 nước có độ cao hơn 400 m so với mực nước biển.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm