| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh công tác ứng phó thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp

Thứ Sáu 08/03/2019 , 15:10 (GMT+7)

Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Y tế và Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã tổ chức Lễ Ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác về công tác ứng phó với thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp.

14-51-00_1
Bộ Y tế và Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác

Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; Trưởng diện phái đoàn khu vực của Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế Christoph Sutter; Trưởng đại diện Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Việt Nam Gianni Volpin; Đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Y tế), Hội chữ thập đỏ Việt Nam…

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, qua quá trình làm việc, trao đổi của các cơ quan trong suốt thời gian qua, có thể nhận thấy được tầm quan trọng của việc chia sẻ các nhiệm vụ chung và bày tỏ mong muốn ký kết một Bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao, củng cố khả năng sẵn sàng ứng phó thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp. Các hoạt động có thể kể đến bao gồm soạn thảo và ban hành quy trình hướng dẫn chung về quản lý tử thi, đào tạo, tập huấn, và hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết về quản lý tử thi cho ngành Pháp y tại Việt Nam nói chung, và công tác pháp y thuộc ngành Y tế nói riêng.

Tại Lễ Ký kết, Bộ Y tế và Ủy Ban Chữ thập đỏ quốc tế đã thống nhất soạn thảo và ban hành tài liệu “Hướng dẫn quản lý tử thi sau thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp khác” cấp Quốc gia và cấp cơ sở; tổ chức tập huấn, đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ chuyên môn, cán bộ tham gia ứng phó khẩn cấp.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Tập huấn ban đầu về quản lý tử thi cho cán bộ ứng phó khẩn cấp; Tập huấn về quản lý tử thi và nhận dạng nạn nhân thảm họa (DVI) cho các cán bộ chuyên môn tham gia ứng phó thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp; Soạn thảo và Ban hành tài liệu cấp Quốc gia và cấp địa phương về bảo quản tử thi và nhận dạng nạn nhân khi có thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp; Cung cấp các trang thiết bị cần thiết để quản lý tử thi có hiệu quả trong thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp; Thúc đẩy và lồng ghép các hướng dẫn về quản lý tử thi vào công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai thảm họa và các tình huống khẩn cấp trên phạm vi quốc gia; Hỗ trợ các cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý của Việt Nam tham gia vào các sự kiện quốc tế và khu vực về quản lý tử thi hoặc pháp y; Xem xét việc phối hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế / khu vực liên quan đến bảo quản tử thi / pháp y tại Việt Nam. Các bên sẽ tìm kiếm cơ hội để mở rộng phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực khác khi cả hai bên cùng quan tâm.

Việc triển khai thành công Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ góp phần vào nỗ lực chung của Nhà nước và toàn xã hội trong công tác ứng phó hiệu quả với các loại hình thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp, để đảm bảo rằng ngành Y tế Việt Nam sẽ đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống nếu không may xảy ra.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm