| Hotline: 0983.970.780

Đẩy mạnh hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia

Thứ Năm 10/01/2019 , 14:44 (GMT+7)

Ngày 10/1, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị Hợp tác phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 10. 

Tham dự có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; ông Xăm-đéc Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan địa phương của hai nước.

14-24-38_hinh_1
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và ông Xăm-đéc Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Phát biểu khai mạc hội nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam và Campuchia có quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp, kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Hội nghị này là diễn đàn duy nhất với sự tham dự của cả các Bộ, ngành Trung ướng và các tỉnh biên giới để trao đổi nhằm tìm ra các cơ hội mới, mang lại sự phát triển cho người dân vùng biên, đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

“Quan hệ kinh tế giữa hai nước có những bước phát triển mới, riêng năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 4,6 tỷ USD. Với đà này, hai bên sẽ sớm đạt và vượt mục tiêu 5 tỷ USD trước thời hạn 2020”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ...

14-24-38_hinh_3-
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh

Trong bối cảnh tình hình an ninh biên giới luôn diễn biến phức tạp, giữ vững an ninh trật tự. Thương mại biên giới ngày càng phát triển sôi động, hai bên đã hoàn thành đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định Thương mại Biên giới, chợ biên giới kiểu mẫu ở xã Đa đã hoàn tất 90% công tác xây dựng, tiến tới khánh thành và đưa vào hoạt động vào đầu năm 2019, các cặp cửa khẩu được nâng cấp, từng bước cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn trong thời gian thông quan...

Ông Xăm-đéc Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đánh giá cao kết quả đạt được từ sự hợp tác phát triển trong 2 năm qua kể từ hội nghị lần thứ 9 tổ chức tại Phnompenh. Sự nỗ lực của chính quyền, lực lượng chức năng tỉnh giáp biên 2 nước đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện hợp tác mà hội nghị lần thứ 9 đã thống nhất, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển kinh tế giữa các địa phương và 2 nước.

“Nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết và hoàn thành vào những năm tới, đây là một lộ trình, một công việc hết sức quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự yên ổn của người dân vùng biên giới hai nước. Đó là, cần giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia, phòng ngừa và trấn áp tội phạm xuyên biên giới, đẩy mạnh việc trao đổi thương mại qua biên giới, quản lý giữ gìn bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, nâng cao hợp tác lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa và công tác biên giới.

14-24-38_hinh_4-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Sar Kheng

Hội nghị lần thứ 10, sẽ xem xét, trao đổi và đánh giá những kết quả mà chúng ta đạt được trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, phù hợp với sự phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Ông Xăm-đéc Sar Kheng nhận định.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm