| Hotline: 0983.970.780

“Dế Mèn phiêu lưu ký” 70 tuổi

Thứ Tư 21/11/2012 , 10:05 (GMT+7)

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội và NXB Kim Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm "Dế Mèn phưu lưu ký" ra đời.

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội và NXB Kim Đồng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm "Dế Mèn phưu lưu ký" ra đời. “Dế Mèn phiêu lưu ký” đánh dấu là cuốn sách thiếu nhi được đọc nhiều nhất ở Việt Nam và cũng là tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất.

Từ lý tưởng của tuổi thơ

Năm 1941, tác phẩm "Con Dế Mèn" được nhà văn Tô Hoài viết cho tủ sách Truyền Bá của NXB Tân Dân và một năm sau đó tập truyện "Dế Mèn phiêu lưu ký" ra đời. Kể từ đó đến nay, "Dế Mèn phiêu lưu ký" luôn là cuốn sách thiếu nhi được đọc nhiều nhất ở Việt Nam.

Đây cũng là tác phẩm văn học của Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Một vinh dự không chỉ riêng cho tác giả Tô Hoài mà còn là niềm tự hào cho văn học Việt Nam. Tuy nhiên, Dế Mèn không đơn giản là một nhân vật, Dế Mèn còn là khát vọng cuộc sống của tác giả 70 năm trước, khi bắt đầu được giác ngộ lý tưởng.

Nhà văn Tô Hoài năm nay 93 tuổi kể: "Lúc ấy phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương đương rầm rộ lôi cuốn thanh niên cả nước giác ngộ chính trị. Làng quê nhỏ bé của tôi cũng sôi nổi trong cơn lốc tư tưởng cách mạng. Ngay trên bãi nhãn mà năm trước tôi còn đi đúc dế, năm nay là thanh niên, tôi hăng hái dự những buổi họp lập ái hữu thợ dệt và tham gia đấu tranh chống thuế, chống đón bãi nhãn lấy tiền cho hương lý chè chén…".

"Sự trải biết của tuổi thơ ở bãi Cồn Thi đã vào trong tôi cùng với ý thức tư tưởng và hành động của chúng tôi lúc ấy. Dế Mèn, Dế Trũi đều được phú cho những đường nét tư tưởng xã hội của thời đại tôi đương sống. Lý tưởng say mê của Dế Mèn là được đi khắp nơi, hô hào mọi người cùng nhau xây dựng thế giới đại đồng - danh từ thời ấy rất thịnh hành, ai cũng thích nói. Thế giới đại đồng chỉ có công bằng, không có áp bức và chiến tranh. Đó là tư tưởng của tôi, cũng như tư tưởng phần đông lớp tiểu tư sản trí thức buổi đầu giác ngộ hay mơ ước vẻ đẹp của lý tưởng”, vẫn theo lời nhà văn Tô Hoài.

Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thì "cha đẻ" của "Dế Mèn phiêu lưu ký" không viết bâng quơ. Cuộc phiêu lưu chính thực là có một nội dung xã hội như ông đã nói. Mượn hình thức đồng thoại, nhà văn muốn cổ vũ những con người, những bạn đồng trang lứa mình bước lên con đường xây dựng một xã hội tốt đẹp, hạnh phúc, không chấp nhận một lối sống ủ rũ, buồn chán.

“Dế Mèn phiêu lưu ký” là tác phẩm đầu tay viết cho thiếu nhi của Tô Hoài và cũng là tác phẩm có giá trị rất quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác đồ sộ của nhà văn.

Và đúng như nhân vật, cuốn sách cũng có hành trình vươn ra thế giới. "Dế Mèn phưu lưu ký" không chỉ quanh quẩn ở bãi cỏ ven sông Tô Lịch mà đã vượt qua biên giới quốc gia đến làm bạn với thiếu nhi của gần 40 quốc gia trên thế giới, mà ngay chính "cha đẻ" của "Dế Mèn phiêu lưu ký", nhà văn Tô Hoài cũng thừa nhận rằng bản thân ông cũng chưa đi được bằng ấy.

Cuốn sách được đọc nhiều nhất

"Dế Mèn phiêu lưu ký" trở thành cuốn sách thiếu nhi được đọc nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình của Dế Mèn không đơn giản thì hành trình để trở thành cuốn sách hấp dẫn thiếu nhi nhất Việt Nam cũng không dễ dàng.

Để nói lên lý tưởng của mình, nhà văn Tô Hoài phải dùng loài vật để nói chuyện loài người. Thực tế cuốn sách đã bị kiểm duyệt gắt gao và bị thực dân Pháp cắt bỏ một số đoạn. Trong lần in mới đây nhất, tác giả đã phục hồi lại một số đoạn theo trí nhớ.

70 năm cho một cuộc hành trình độc đáo của một kiệt tác văn học dành cho thiếu nhi với biết bao cột mốc chinh phục bạn đọc đầy tự hào của tác giả. Cho đến nay, “Dế Mèn phiêu lưu ký” đã được chuyển thể thành truyện tranh, truyện có minh họa… qua hàng chục lần tái bản hàng triệu bản in vẫn luôn được bạn đọc yêu mến và đón nhận.

“Dế mèn phiêu lưu ký” sẽ còn hấp dẫn bạn đọc trẻ tuổi Việt Nam như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên tin tưởng: “70 năm ra đời, Dế Mèn đã trở thành... Dế cụ “thất thập cổ lai hy” nhưng Dế Mèn không già, không mỏi. Dế Mèn vẫn luôn tràn đầy khát khao lên đường tìm đến những chân trời khác lạ, được sống những cảnh đời mới. Và ai cũng tin rằng Dế Mèn không vì sự ngăn trở của tuổi tác mà tiếp tục sống mãi trong hành trình khám phá những giấc mơ”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm