| Hotline: 0983.970.780

Để nhãn không ra lộc đông

Thứ Sáu 22/10/2010 , 09:59 (GMT+7)

Để nhãn không phát lộc đông thì tháng 8 sau khi thu hoạch nhãn chính vụ, trung và hạ tuần tháng 9 thu hoạch xong nhãn muộn bà con cần tiến hành ngay một số biện pháp kỹ thuật.

Nếu nhãn ra lộc đông tự do trong tháng 12, tháng 1, năm sau chắc chắn sẽ không ra hoa, đậu quả. Để nhãn không phát lộc đông thì tháng 8 sau khi thu hoạch nhãn chính vụ, trung và hạ tuần tháng 9 thu hoạch xong nhãn muộn bà con cần tiến hành ngay một số biện pháp kỹ thuật.

1. Tỉa cành, tạo tán kịp thời:

Khi thu hoạch quả xong cần tỉa bỏ các cành khô, cành la, cành vóng, cành bị sâu bệnh, cành nằm trong tán, giúp cho tán cây được thông thoáng, giảm bớt nguồn lây lan của sâu bệnh hại và hạn chế gió bão làm gãy cành, đổ cây. Đồng thời cắt phần ngọn đầu tán lá phần cuống chùm quả còn sót lại để cho tán tròn đều, tạo điều kiện cho lộc thu được phát đều cùng lúc.

2. Tưới nước, bón phân sớm:

Ngay sau khi thu hoạch xong quả, cần phải bón phân ngay. Để nâng cao hiệu quả của phân, nếu đất khô, cần chủ động tưới nước ẩm cho nhãn. Tiến hành bón phân (loại có hàm lượng đạm cao, bổ sung thêm phân chuồng và phân xanh) để phục hồi và phát triển bộ rễ, lá. Nhãn chính vụ bón 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 30 ngày. Nhãn muộn chỉ cần bón 1 lần mạnh ngay sau khi thu xong quả.

Lượng bón trung bình cho 1 cây nhãn: 0,2-1kg urê + 1-5kg supe + 0,1-0,5kg kaliclorua + 30-50kg phân chuồng. Tốt nhất bón phân khoáng dưới dạng phân hỗn hợp NPK đảm bảo chất lượng của các NMSX lớn có uy tín như: Bình Điền, Lâm Thao, Văn Điển, Hữu Nghị…

Phân hỗn hợp NPK ngoài thành phần đạm, lân, kali đảm bảo chất lượng còn có các nguyên tố trung, vi lượng rất cần thiết cho cây ăn quả, trong phân hỗn hợp có chất phụ gia làm viên phân chậm tan nên hiệu quả sử dụng cao, thời gian cung cấp dinh dưỡng cho cây kéo dài hơn bón phân đơn. Liều lượng dùng 2,0-6kg NPK (13:13:13) hay 1-5kg NPK (16:16:8) bón cho 1 cây/năm.

Cách bón: Đào 4-6 rạch cách đều nhau, mỗi rạch dài 0,6-1m, rộng 20-30cm, sâu 20-25cm ở vị trí dưới hình chiếu của tán cây, đây là nơi có bộ rễ hoạt động mạnh nhất. Sau đó rải phân hoá học xuống dưới, cho phân chuồng hoặc phân xanh lên trên rồi lấp đất kín, lấp sâu 10-15cm. Chú ý chiều rộng của rạch chứa phân hướng về phía gốc để hạn chế tổn thương cho bộ rễ cây khi bón phân.

Khoanh vỏ là một biện pháp kỹ thuật người dân thường sử dụng để hạn chế cây nhãn ra lộc đông. Kinh nghiệm của ông Nguyễn Văn Thừa, một nhà vườn thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết: Giống nhãn chính vụ khoanh vỏ sớm vào 20-25/10. Nhãn muộn khoanh vỏ 5-10/11. Nhãn trên 10 năm tuổi xanh tốt biểu hiện thừa đạm có nguy cơ phát lộc đông: Giống chính vụ khoanh vỏ 5-10/11, giống chín muộn khoanh vỏ 20-30/11.

Kỹ thuật khoanh vỏ cũng tùy thuộc vào tuổi cây, mức độ sinh trưởng thừa nhiều đạm hay ít biểu hiện bộ lá xanh đậm hay vừa. Trên thân hoặc cành cấp 1 có thể khoanh 1-3 vòng khép kín. Mỗi vòng chiều rộng 2-3mm, sâu vừa đến phần gỗ. Chú ý mỗi cây để 1 cành cấp 1 thấp nhất nối liền với phần thân chính không khoanh vỏ tới gốc để cây hạn chế bị sốc do mất nguồn cung cấp khí cacbonic và chất hữu cơ từ lá về thân đột ngột.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm