| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 chiều 21/4: Đức hủy Lễ hội Oktoberfest

Thứ Ba 21/04/2020 , 15:48 (GMT+7)

Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, bị hủy bỏ.

Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest 2019. Ảnh: oktoberfest.de.

Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest 2019. Ảnh: oktoberfest.de.

Ngày 21/4, Thống đốc bang Bavaria Markus Soeder và thị trưởng Munich Dieter Reiter đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng Lễ hội Oktoberfest năm nay bị hủy bỏ.

Sự kiện văn hóa lớn ở Bavaria, Đức, dự kiến ​​diễn ra từ thứ Bảy (ngày 19/9) đến Chủ nhật ngày (4/10), nhưng bị đình chỉ trong bối cảnh lo ngại Covid-19 bùng phát.

Đức, nơi cho phép các cửa hàng nhỏ hơn mở lại vào ngày 20/4, đã cấm các sự kiện lớn cho đến cuối tháng Tám.

Theo số liệu mới nhất,  Đức thống kê tổng cộng 4.598 người chết, tăng 194 người trong 24 giờ qua.

Tổng số trường hợp lây nhiễm virus trên toàn quốc là 143.457, nhiều hơn 1.785 so với ngày trước.

Các bộ phận của châu Âu đang tạm thời mở cửa nền kinh tế của họ, trong bối cảnh nhiều dấu hiệu hy vọng về số lượng Covid-19 giảm. Italia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của châu Âu với hơn 24.000 người chết, lần đầu tiên ghi nhận ít trường hợp hiện tại vào ngày 20/4.

(Theo Euronews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất