| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 sáng 23/4: Dân Anh vẫn ủng hộ cách xử lý của chính phủ

Thứ Năm 23/04/2020 , 07:27 (GMT+7)

6 trong số 10 người được khảo sát bởi tổ chức thăm dò Kantar cho biết chính phủ đang xử lý khủng hoảng một cách "khá tốt" hoặc "rất tốt".

Toàn cảnh cuộc chất vấn hàng tuần tại Nghị viện, trong phiên họp quốc hội 'lai' giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, tại London, Anh, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

Toàn cảnh cuộc chất vấn hàng tuần tại Nghị viện, trong phiên họp quốc hội "lai" giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, tại London, Anh, ngày 22/4/2020. Ảnh: Reuters.

Sự ủng hộ cho Đảng bảo thủ của ông Boris Johnson tăng thêm 4% kể từ tháng Ba, lên 54%.

Chỉ 3 trong 10 người được hỏi cho biết chính phủ xử lý "khá kém" hoặc "rất kém", theo khảo sát.

Mặc dù vậy, Chính phủ Anh liên tục chịu sức ép về mọi vấn đề liên quan tới phản ứng xử lý Covid-19 khi các thành viên của quốc hội có phiên họp đầu tiên hôm 22/4 sau một tháng nghỉ do phong tỏa.

Với số người tử vong tại bệnh viện tăng lên tới 16.272 và các báo cáo dai dẳng về việc thiếu thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), "lãnh đạo dự phòng" Dominic Raab phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi hóc búa.

“Một số điều sai lầm”, Keir Starmer, lãnh đạo phe đối lập, đã nói trong phiên chất vấn Thủ tướng hàng tuần. Trong phiên chất vấn này ông Raab tạm thay Thủ tướng Boris Johnson, khi Thủ tướng đang hồi phục sau thời gian điều trị khỏi Covid-19.

“Có một mô hình nổi lên ở đây”, ông Starmer, lãnh đạo mới của Đảng Lao động cho biết, “chính phủ chậm tiến hành phong tỏa, chậm xét nghiệm, chậm chấp nhận ưu đãi thiết bị bảo vệ từ các công ty của Anh”.

Thủ tướng Johnson ban đầu ngăn cản áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt được thấy ở những nơi khác ở châu Âu khi virus Corona lây lan, nhưng sau đó ông buộc phải đóng cửa đất nước khi các dự báo cho thấy 250.000 người có thể chết ở Vương quốc Anh.

Ông đang phải đối mặt với lời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cách chính phủ và bản thân thủ tướng xử lý đại dịch. Các bộ trưởng thì phải tìm cách giải thích tỷ lệ tử vong gây sốc, xét nghiệm hạn chế và báo cáo tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ ở những nơi cần thiết nhất.

“Liệu Chính phủ sẽ cam kết một cuộc điều tra độc lập do thẩm phán lãnh đạo về cách xử lý cuộc khủng hoảng ngay bây giờ, hay trong tương lai không?” Ed Davey, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, một đảng đối lập nhỏ hơn nói.

Bộ trưởng Raab bác bỏ đề xuất của ông Davey.

“Tôi phải nói rằng tôi không đồng ý với lời đề nghị cam kết điều tra công khai của ông ta. Tôi nghĩ rằng chắc chắn có những bài học cần phải rút ra và khi nước Anh vượt qua cuộc khủng hoảng này, điều quan trọng là xem xét lại thật kĩ lưỡng”, ông nói.

Họp "lai"

Phiên chất vấn thủ tướng diễn ra vào hôm 22/4 không giống như trước đây. Theo phương pháp lai đã phá vỡ cách thức họp trong 700 năm qua, một số nhà lập pháp  có mặt trong phòng họp, ở khoảng cách an toàn với nhau, trong khi những người khác tham gia thông qua liên kết video.

"Ông Johnson theo dõi quá trình tố tụng từ nhà riêng tại Checkers", người phát ngôn của Thủ tướng nói.

Báo cáo về tình trạng thiếu thiết bị bảo vệ, ông Raab đưa ra thừa nhận có giới hạn là cần phải làm nhiều hơn nữa.

“Chúng tôi đã cung cấp 1 tỷ mặt hàng thiết bị bảo vệ cá nhân và hàng chục triệu từng được phân phối thông qua các chính quyền ở khu vực bị thiệt hại (tại Scotland, Wales và Bắc Ireland)”, ông nói.

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong môi trường quốc tế cực kỳ khó khăn và cạnh tranh khốc liệt nguồn cung cấp thiết bị”.

Bộ trưởng Raab cho biết chính phủ tự tin sẽ đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm virus Corona mỗi ngày vào cuối tháng. "Công suất hiện tại ở mức 40.000 xét nghiệm/ngày", ông nói, "nhưng số lượng xét nghiệm thực tế hàng ngày mới vào khoảng 20.000".

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm