| Hotline: 0983.970.780

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 21/4: Anh lên kế hoạch 'Nghị viện ảo'

Thứ Ba 21/04/2020 , 14:47 (GMT+7)

Các nghị sĩ dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch cho chỗ ngồi "ảo" của Hạ viện khi cơ quan này trở lại làm việc vào 22/4 sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Hạ viện dự kiến trở lại làm việc vào ngày 22/4, sau lễ Phục sinh. Ảnh: PA.

Hạ viện dự kiến trở lại làm việc vào ngày 22/4, sau lễ Phục sinh. Ảnh: PA.

"Chi phí phát triển nền tảng trực tuyến ban đầu lên tới 148.793 bảng Anh; phí vận hành, bảo trì hệ thống ước tính 369.267 bảng/tháng", theo một bản ghi nhớ được công bố bởi Thư ký của Hạ viện, John Benger.

Theo đề xuất của Hạ viện, các nghị sĩ sẽ có thể đóng góp vào quá trình tranh luận tại Westminster - bao gồm cả chất vấn bộ trưởng - thông qua liên kết video.

Có tới 50 hạ nghị sĩ vẫn có thể có mặt trong phòng họp - mặc dù họ được khuyến khích tránh xa họp tập trung.

Để phê duyệt sự sắp xếp "lai tạo" mới, Hạ viện sẽ cần phải ngồi lại vào ngày 22/4 để bỏ phiếu cho các kế hoạch thông qua.

Quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội như yêu cầu ngồi cách nhau hai mét cũng có hiệu lực với các nghị sĩ.

(Theo Telegraph)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.