Báo Nông Nghiệp

Thứ Ba, 8/4/2025 7:46 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi An Trạch ở mức thấp

Thứ Sáu 12/06/2020 , 21:32 (GMT+7)

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 11/6.

Theo đó, độ mặn quan trắc tại các vị trí giảm hơn so với tuần trước, tại trạm bơm Miếu Ông (VT5), Cẩm Toại (VT6), Túy Loan (VT7), Tứ Câu (VT10) độ mặn quan trắc bằng 0 và có thể lấy nước để phục vụ tưới cho lúa. Về chất lượng nước tại các vị trí quan trắc đa số đều nằm trong giới hạn cho phép để cấp nước tưới. Chỉ có 02 vị trí có một số chỉ tiêu vượt ngưỡng cho phép là VT2 (Cầu Hòa Xuân) và VT10 (TB Tứ Câu) chất lượng nước có sự sụt giảm đáng kể so với các tuần trước, nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc xả thải từ các khu công nghiệp gần đó như khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

 

Kết quả tính toán, dự báo độ mặn từ ngày 12 – 18/6 tại các điểm quan trắc trên hệ thống thủy lợi An Trạch đều khá tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp. Dự báo từ ngày 12 - 16/6 độ mặn trên các sông tiếp tục duy trì ở mức thấp, sau đó, đến ngày 17 - 18/06 dự báo độ mặn trên các sông có xu hướng tăng nhẹ, tại vị trí các trạm bơm dao động trong khoảng từ 0‰ - 0,1‰.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã gieo sạ xong vụ hè thu, lúa đang trong giai đoạn bơm nước tưới dưỡng. Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Trong quá trình vận hành, Sở NN-PTNN tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cần  quan tâm chỉ đạo các đơn vị thủy lợi thường xuyên kiểm kê nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả với tình hình xâm nhập mặn, áp dụng tưới tiết kiệm để giảm thiểu thiệt hại.

Đối với các nhà máy thủy điện, cần vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm hỗ trợ công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn vùng hạ du.

Hệ thống thủy lợi An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng (An Trạch trên sông Yên, Bàu Nít trên sông Bàu Sấu, Hà Thanh trên sông Quá Giáng, Thanh Quýt trên sông La Thọ) và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m3 /ngày đêm.

Xem thêm
Đàn vật nuôi Bình Định tăng đều trong quý I

Sau Tết, người chăn nuôi ở Bình Định tích cực tái đàn nên đàn vật nuôi ở tỉnh này tăng đều trong quý I/2025.

Muôn kiểu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

BÌNH ĐỊNH Trước nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ngành chức năng Bình Định có nhiều cách phòng dịch bệnh nguy hiểm này để bảo toàn đàn lợn.

'Tuyệt chiêu' trồng hồng giòn Jiro Nhật Bản của lão nông Sơn La

Ứng dụng kỹ thuật sinh học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, ông Phạm Văn Quyết đã gây dựng thương hiệu hồng giòn Jiro Nhật Bản thành đặc sản trên cao nguyên Mộc Châu.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU: [Bài 3] Chuyển đổi nghề để phát triển bền vững

Nhận thức phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không đợi hỗ trợ, nhiều ngư dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ các nghề tận diệt sang nghề thân thiện với môi trường.

Cơn mưa dập tắt đám cháy rừng trên núi

Sơn La Vụ cháy xảy ra chiều 5/4, ở khu vực núi cao, dốc đứng, địa hình hiểm trở, nhiều đá lăn nên việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất