| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa thả hơn 1 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Ba 08/04/2025 , 11:05 (GMT+7)

Ngày 7/4, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả 1,2 tấn cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2025.

Đại biểu chính quyền các cấp và đông đảo Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Hữu Tình.

Đại biểu chính quyền các cấp và đông đảo Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Hữu Tình.

Nhân dịp kỷ niệm niệm 60 năm ngày Hàm Rồng chiến thắng và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2025), chiều 7/4, tại Khu tưởng niệm giáo viên và học sinh đã hi sinh tại công trường đê Nam sông Mã (phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND TP Thanh Hóa và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2025.

Tại buổi lễ, ông Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cấp ngành tích cực tham gia các hoạt động thả phóng sinh, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Qua đó góp phần cải thiện môi trường, hệ sinh thái, tạo sự phong phú các quần thể, đa dạng sinh học với nhiều giống loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, giá trị khoa học cao trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chia sẻ về phóng sinh theo quan niệm Phật giáo. Ảnh: Hữu Tình.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chia sẻ về phóng sinh theo quan niệm Phật giáo. Ảnh: Hữu Tình.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho biết, việc phóng sinh theo quan niệm Phật giáo là việc làm rất cần thiết trong việc hồi hướng phước báu cầu nguyện những điều tốt đẹp, bình an. Việc làm này thể hiện tâm từ bi của Tăng Ni, Phật tử. Do đó, việc thả giống phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã và đang được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nói riêng rất quan tâm, chú trọng.

Hoạt động phóng sinh, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường xuyên được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các địa phương thực hiện, vừa mang ý nghĩa tâm linh vừa là hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường. Thả cá phóng sinh nhằm giúp các loài cá có cơ hội tiếp tục sinh trưởng, phát triển, góp phần bổ sung quần đàn, tạo sự cân bằng nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên.

1,2 tấn cá giống được thả xuống lưu vực sông Mã. Ảnh: Hữu Tình.

1,2 tấn cá giống được thả xuống lưu vực sông Mã. Ảnh: Hữu Tình.

Đây là năm thứ 12 chương trình được tổ chức, đã tạo sức lan toả trong cộng đồng dân cư, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản; tăng cường quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xung điện, thuốc nổ, hóa chất để khai thác thủy sản.

Tại buổi lễ năm nay, các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân đã thả 1,2 tấn cá giống nước ngọt truyền thống, có khả năng sinh trưởng mạnh trong tự nhiên như cá trắm, trôi, chép... xuống lưu vực sông Mã. Đồng thời tuyên truyền, kêu gọi người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản, thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

Xem thêm
Nuôi gà đồi sinh học bán theo con giá nửa triệu đồng

QUẢNG BÌNH Cơ sở này nuôi gà thả đồi thời gian dài 7-8 tháng, thịt gà săn chắc, thơm ngon nên bán lẻ theo con 500.000 - 600.000 đồng/con.

15 năm phát triển chương trình đào tạo ngành thú y theo chuẩn quốc tế

TPHCM Chiều 12/4, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức kỷ niệm 15 năm chương trình đào tạo tiên tiến ngành thú y - chương trình duy nhất đào tạo thú y bằng tiếng Anh.

Từ cánh đồng truyền thống đến vùng lúa phát thải thấp

ĐBSCL An Giang và Đồng Tháp đang tạo dấu ấn trong hành trình chuyển đổi sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững vùng ĐBSCL.

Sản xuất cà phê sạch, bền vững

Dự án thúc đẩy sản xuất cà phê bền vững, tập trung quản lý chất thải, nâng cao nhận thức nông dân sau gần 2 năm triển khai đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Chuyện nước mắm, tương, nem chua... và vấn đề amin sinh học

Nhóm nghiên cứu amin sinh học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam muốn giúp những sản phẩm lên men truyền thống của người Việt an toàn hơn, giá trị hơn, hướng tới xuất khẩu.

Đồng Tháp tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên từ Thái Lan

Đồng Tháp Việc chuyển giao và tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Vương quốc Thái Lan về Việt Nam là dấu mốc quan trọng nhằm bảo tồn sếu đầu đỏ.