| Hotline: 0983.970.780

Đổ thuốc độc giết hại rừng để chiếm đất!

Thứ Hai 29/06/2020 , 20:57 (GMT+7)

Nhóm người đến khu vực rừng thông rộng 10ha rồi khoan lỗ, đổ thuốc độc tàn phá rừng để lấn chiếm đất. Lực lượng chức năng xác định 638m3 gỗ bị thiệt hại.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo về tội Hủy hoại tài sản. Tòa án cũng xét xử ông Mai Ngọc Hiên, nhân viên Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà về tội Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.V.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: L.V.

Theo cáo trạng, vào tháng 3/2019, Bạch Đình Kế (38 tuổi) và Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi) đều ngụ huyện Lâm Hà đã thuê Ngô Văn Diệm (36 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) phá rừng thông thông của Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai với giá trên 50 triệu đồng. Đây là khu rừng thông 3 lá, thuộc nhóm IV ở các lô b1, b2, b3, b4 của tiểu khu 292 (thuộc địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Mục đích phá rừng của Bạch Đình Kế và Nguyễn Quốc Huy là lấn chiếm đất để sang nhượng. 

Diệm sau đó mua thuốc diệt cỏ có độc tố mạnh rồi cùng với Dương Văn Hồng, Nguyễn Văn Lợi, Phan Văn Trường (cùng ngụ huyện Lâm Hà) thực hiện kế hoạch phá rừng. Nhóm này sau đó dùng khoan khoan sâu vào thân cây ở những tiểu khu trên rồi đổ thuốc cỏ để cây chết. Hậu quả, khu rừng thông rộng 10ha bị đầu độc, gây thiệt hại 638m3 gỗ với tổng giá trị 750 triệu đồng.

Thông chết hàng loạt vì bị đầu độc. Ảnh: L.V.

Thông chết hàng loạt vì bị đầu độc. Ảnh: L.V.

Nhóm 6 người này sau đó bị cơ quan công an bắt giữ. Liên quan vụ việc, ông Mai Ngọc Hiên là nhân viên Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, được phân công quản lý, bảo vệ rừng tại các tiểu khu trên nhưng thiếu trách nhiệm, không thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, bỏ trực dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. HĐXX tuyên phạt Bạch Đình Kế 6 năm tù, Ngô Văn Diệm 7 năm tù, Dương Văn Hồng và Nguyễn Văn Lợi mỗi người 5 năm tù, Nguyễn Quốc Huy và Phan Văn Trường mỗi người 4 năm tù cùng về tội Hủy hoại tài sản.

Riêng bị cáo Mai Ngọc Hiên, HĐXX tuyên phạt 15 tháng tù về tội Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất