| Hotline: 0983.970.780

Đoàn viên chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba 04/09/2012 , 09:42 (GMT+7)

Đó là nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Bộ NN-PTNT tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 vừa được tổ chức.

* Đồng chí Nguyễn Trương Hải Ngọc được bầu làm Bí thư Đoàn cơ quan Bộ

Đoàn viên TN cơ quan Bộ bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VI

Đó là nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Bộ NN-PTNT tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 vừa được tổ chức.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đánh giá, mặc dù gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến nền nông nghiệp VN nhưng nhiệm kỳ qua (2007- 2012), Đoàn TN Bộ đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành NN-PTNT thông qua các phong trào: “Năm xung kích tham gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Thứ trưởng cũng yêu cầu Đoàn TN Bộ tiếp tục thực hiện cuộc vận động: "Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm, thanh niên xung kích xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp"; "Thanh niên có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cơ quan". Đồng thời tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động văn hoá, TD-TT nhằm nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên.

Nhân dịp này, TƯ Đoàn và Đoàn khối cũng trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 19 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2007- 2012. BCH Đoàn TNCS HCM Cơ quan Bộ NN-PTNT khoá VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 29 đoàn viên. Đồng chí Nguyễn Trương Hải Ngọc được bầu làm Bí thư Đoàn TN cơ quan Bộ, các đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc, Đỗ Tiến Dũng và Lê Hoài Nam làm Phó Bí thư.

Chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kì VI 2012- 2017: 100% cán bộ Đoàn được quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn và được bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ công tác Đoàn; 90% Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, không có tổ chức Đoàn trung bình trở xuống; 120 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng; trên 50% Đảng viên mới kết nạp, 100% đảng viên trẻ dự bị được chuyển Đảng chính thức; ít nhất 1 công trình (hoạt động) của một cơ sở Đoàn được tham gia xây dựng NTM tại một xã cụ thể và khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 lượt nông dân có hoàn cảnh khó khăn; 100% cơ sở Đoàn tham gia hoạt động đền ơn, đáp nghĩa…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm