| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp đổ thải bừa bãi, hủy hoại rừng

Thứ Ba 02/01/2024 , 14:18 (GMT+7)

Bắc Kạn Khi thi công dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, doanh nghiệp không chở đất, đá thải đến bãi đổ theo quy định mà đổ 'trộm' vào rừng của người dân.

Người dân xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể) bức xúc trước việc nhà thầu thi công đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đổ thải bừa bãi xuống đất rừng dọc theo tuyến đường đang thi công.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam dọc tuyến đường mới mở thuộc địa phận xã Đồng Phúc có 5 vị trí nhà thầu đổ đất đá với khối lượng lớn xuống phía taluy âm.

Hiện trường vụ đổ đất, đá thải trái phép hủy hoại rừng xảy ra tại thôn Nà Boóc (xã Đồng Phúc). Ảnh: NT.

Hiện trường vụ đổ đất, đá thải trái phép hủy hoại rừng xảy ra tại thôn Nà Boóc (xã Đồng Phúc). Ảnh: NT.

Đỉnh điểm vào giữa tháng 12/2023, khu rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh (thửa đất số 71 và 73, lô 17, khoảnh 4, tiểu khu 102) thuộc thôn Nà Boóc, xã Đồng Phúc bị đổ đất, đá vùi lấp gây thiệt hại nghiêm trọng.

Ông Hà Sỹ Lâm và ông Dương Văn Tuyên (xã Đồng Phúc) chủ hai thửa đất số 71 và 73 cho biết, thời gian qua không cho phép ai đổ đất và phần đất lâm nghiệp của gia đình. Trong quá trình đi làm phát hiện có đối tượng chở đất, đá thải từ dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đổ vào lấp rừng của gia đình.

Nhận được tin báo, tổ công tác của UBND xã Đồng Phúc có mặt kiểm tra hiện trường. Biên bản làm việc ngày 27/12/2023 do UBND xã Đồng Phúc lập thể hiện, từ ngày 15 - 25/12/2023, đơn vị thi công (Công ty Cổ xây dựng dịch vụ và thương mại 68) thuê ông Lê Quang Dũng (chỗ ở hiện nay xã Quân Hà, huyện Bạch Thông) dùng ô tô chở đất đá thải đi đổ, tuy nhiên ông Dũng không đổ vào bãi thải theo quy định mà đổ trộm xuống đất rừng của hai hộ dân nói trên.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác của UBND xã Đồng Phúc đã lập biên bản vi phạm, theo đó xác định ông Lê Quang Dũng đã tự ý đổ thải đất, đá gây thiệt hại gần 5.000m2 rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh. Vị trí cụ thể thuộc khu rừng tự nhiên (lô 17, khoảnh 4, tiểu khu 102) thuộc thôn Nà Boóc, xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể).

Vụ đổ trộm đất, đá thải này đã lấp 57 cây gỗ (nhóm VI, nhóm VII), khối lượng hơn 3,1m3, toàn bộ số cây này đã bị vùi lấp, dập nát, gãy đổ không còn khả năng phục hồi.

Ông Lê Quang Dũng thừa nhận đổ đất, đá thải hủy hoại lô rừng trên khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, mục đích là đổ thải trong quá trình thi công đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.

Dù chính quyền địa phương đã nhắc nhở, lập biên bản nhiều lần nhưng đơn vị thi công vẫn cố tình đổ đất, đá trái phép xuống đất rừng của người dân. Ảnh: NT. 

Dù chính quyền địa phương đã nhắc nhở, lập biên bản nhiều lần nhưng đơn vị thi công vẫn cố tình đổ đất, đá trái phép xuống đất rừng của người dân. Ảnh: NT. 

“Ông Dũng là lái xe thuê khoán của Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68. Từ đầu tháng 12/2023, Công ty Cổ phần xây dựng, dịch vụ và thương mại 68 giao cho ông Dũng tự tìm địa điểm đổ đất đá thải trong khi thi công đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể và khoán việc vận chuyển đất đá thải tại km32+00 đến km32+200 với giá 100 triệu đồng (tương đương khoảng 10.000m3 đất đá), thời gian xong trong tháng 12/2023”, biên bản làm việc của UBND xã Đồng Phúc thể hiện.

Việc đổ đất, đá thải của ông Dũng từ dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể xuống rừng người dân là hành vi phá rừng trái pháp luật. Do đó, UBND xã Đồng Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

Ông Tô Phong Nhuận, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc (huyện Ba Bể) cho biết, tại vị trí này, từ tháng 3/2023, xã đã lập biên bản lần đầu, yêu cầu nhà thầu thi công không đổ thải bừa bãi xuống đất rừng của 2 hộ ông Hà Sỹ Lâm và Dương Văn Tuyên. Tuy nhiên vừa rồi (tháng 12/2023 - PV) đi kiểm tra phát hiện đơn vị thi công vẫn tiếp tục vi phạm, xã đã lập biên bản trình hồ sơ lên huyện để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Như vậy việc đổ thải trái phép xuống đất rừng này đã lặp lại nhiều lần, dù chính quyền địa phương đã nhắc nhở, lập biên bản nhưng đơn vị thi công vẫn cố tình vi phạm, bất chấp pháp luật. Điều này cũng cho thấy, việc đổ thải tại dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây bức xúc dư luận.

Vị trí đổ thải đoạn qua đèo Thẳm Thưa (xã Đồng Phúc) với khối lượng rất lớn nhưng không có kè chắn, nếu mưa lớn bùn, đất đá tràn xuống rừng của người dân khó tránh khỏi. Ảnh: NT. 

Vị trí đổ thải đoạn qua đèo Thẳm Thưa (xã Đồng Phúc) với khối lượng rất lớn nhưng không có kè chắn, nếu mưa lớn bùn, đất đá tràn xuống rừng của người dân khó tránh khỏi. Ảnh: NT. 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, dọc theo tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (đoạn qua địa phận xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể) còn nhiều vị trí các nhà thầu đổ đất, đá với khối lượng lớn xuống phía taluy âm nhưng không có bờ bao, kè chắn khiến đất đá tràn xuống rừng. Nếu mưa lớn, nguy cơ hàng nghìn m3 đất, bùn chảy tràn về phía hạ lưu là khó tránh khỏi.

Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang (Tuyên Quang) có tổng mức đầu tư gần gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể dài 37km đã triển khai thi công từ tháng 4/2022, đây là dự án trọng điểm về giao thông của tỉnh Bắc Kạn. 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm