| Hotline: 0983.970.780

Độc đáo tổ xung kích phòng, chống thiên tai

Thứ Ba 05/12/2023 , 08:44 (GMT+7)

Bình Dương Luôn có mặt ngay từ thời khắc đầu tiên để sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, họ là những đội xung kích phòng chống thiên tai cơ sở.

Uyên Hưng là một trong 2 phường trọng điểm về thiên tai của TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Để giảm tổn thất về người và tài sản, địa phương này đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại chỗ...

Sạt lở bờ sông Sài Gòn đoạn thuộc xã An Tây (thị xã Bến Cát). Ảnh: Trần Phi.

Sạt lở bờ sông Sài Gòn đoạn thuộc xã An Tây (thị xã Bến Cát). Ảnh: Trần Phi.

Ông Nguyễn Thanh Thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên cho biết, trước mùa mưa bão, phường rà soát và kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai; đồng thời, phối hợp với TP Tân Uyên tổ chức tập huấn kỹ thuật bảo vệ tuyến đê sông Đồng Nai; kỹ năng chằng chống nhà cửa, sơ tán và bảo vệ tài sản của người dân khi thiên tai xảy ra…

Nòng cốt của Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Uyên Hưng là dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ về hưu, nông dân... Ngoài chịu trách nhiệm xử lý giờ đầu sự cố thiên tai, các đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã còn chốt canh những nơi nguy hiểm, cứu trợ, giữ an ninh trật tự vùng bị cô lập...

Nói cách khác, đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả sự cố, thiên tai tại các địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Ông Vũ Ngọc Thìn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương cho biết, ngoài kết quả đạt được, nhiều đội xung kích phòng, chống thiên tai ở cấp xã, phường hiện còn hạn chế về kỹ năng, thiếu trang thiết bị nên gặp nhiều khó khăn khi xảy ra tình huống xử lý khẩn cấp, thiên tai diện rộng. Nguyên nhân là do một số địa phương thiếu kinh phí nên chưa thường xuyên tập huấn, huấn luyện kỹ năng ứng phó từng loại hình thiên tai, sự cố cho lực lượng xung kích cấp cơ sở...

“Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm những việc có lợi cho bà con làng xóm, mỗi tuần, mỗi tháng tổ xung kích đều tổ chức họp, để có phương án chuẩn bị khi sự cố xảy ra, nhưng để công việc đạt hiệu quả hơn, tôi mong các cấp, các ngành thường xuyên tập huấn để có thêm kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân. Thực tế, nhiều năm nay chúng tôi làm bằng kinh nghiệm là chủ yếu với dụng cụ đơn giản như đèn pin, cuốc, xẻng, dao… tự trang bị”, ông Huỳnh Văn Tây, Tổ trưởng Tổ Xung kích phòng, chống thiên tai phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng họp tổ xung kích PCTT. Ảnh: Trần Phi.

Ông Nguyễn Thanh Thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng họp tổ xung kích PCTT. Ảnh: Trần Phi.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội xung kích phòng, chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng cho biết, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, đề xuất kinh phí bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hộ đê, sơ tán dân thoát khỏi vùng ngập úng..., nâng cao trình độ chuyên môn cho đội xung kích. Đồng thời, đề xuất kinh phí cho các đội viên tổ đội xung kích để họ có thêm động lực giúp đỡ bà con.

Cùng với phường Uyên Hưng, 45 phường, 5 thị trấn và 41 xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với tổng số hơn 300 người... “Nhờ có lực lượng này, tỉnh Bình Dương đã chủ động hơn trong thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong những năm gần đây...”, ông Vũ Ngọc Thìn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Nhiều điểm sạt lở được xác định là vùng nguy hiểm tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Phi.

Nhiều điểm sạt lở được xác định là vùng nguy hiểm tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: Trần Phi.

Trước đó vào tháng 8/2023, tại tỉnh Bình Dương, trời liên tục đổ mưa gây ngập một số tuyến đường. Đặc biệt, những khu vực đất giáp sông sạt lở. Khu vực bờ sông Đồng Nai thuộc phường Thái Hòa (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có nhiều điểm sạt lở và được xác định vùng nguy hiểm. Nhờ lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kịp thời hỗ trợ bà con, nên không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến khoảng 2.345m2 đất trôi xuống sông; sạt nền, cột góc và vách tường 1 căn nhà tạm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm