| Hotline: 0983.970.780

Kiev đồng ý thỏa thuận đổi khoáng sản lấy viện trợ của ông Trump

Thứ Tư 26/02/2025 , 09:11 (GMT+7)

Theo Financial Times, Bloomberg và AFP, Kiev đã đồng ý với thỏa thuận đổi khoáng sản lấy viện trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ ký kết sớm nhất là vào ngày 28/2.

Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev. Ảnh: Bloomberg.

Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev. Ảnh: Bloomberg.

"Bây giờ, các quan chức chính phủ đang làm việc về các chi tiết. Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện một chuyến thăm Washington vào ngày 28/2 để ký thỏa thuận", một quan chức Ukraine cho biết.

Ông Trump đã yêu cầu tài nguyên thiên nhiên "tương đương 500 tỷ USD", đáp lại khoản viện trợ được Washington cung cấp cho Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga. Thỏa thuận này ban đầu được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đề xuất trong chuyến thăm Kiev vào đầu tháng 2/2025, song đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ, với lý do thỏa thuận không giúp đảm bảo an ninh cho Kiev.

Tờ Financial Times cho biết, các quan chức Ukraine đã đồng ý ký thỏa thuận sau khi Mỹ từ bỏ yêu cầu đối với 500 tỷ USD tiền thu được từ các nguồn tài nguyên. Kiev đã tranh cãi về con số này, khẳng định rằng Washington thực sự chỉ cung cấp cho Ukraine 100 tỷ USD viện trợ.

Theo tờ báo, thỏa thuận cũng không đề cập đến việc Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine, điều mà ông Zelensky đã nhiều lần yêu cầu. Tuy nhiên, việc ràng buộc Kiev với Mỹ thông qua các mối quan hệ kinh tế sẽ cung cấp một lá chắn an ninh trên thực tế, Bloomberg đưa tin hôm 25/2, trích dẫn các quan chức Mỹ.

Bản dự thảo cuối cùng, được soạn thảo hôm 24/2, sẽ yêu cầu Kiev thành lập một quỹ và dành 50% "lợi nhuận trong tương lai" từ các nguồn khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm dầu khí và hậu cần liên quan. Quỹ sẽ đầu tư vào các ngành công nghiệp của Ukraine.

Theo FT, thỏa thuận này sẽ không bao gồm các nguồn lực đã tạo ra doanh thu cho chính phủ Ukraine, chẳng hạn như các công ty khí đốt và dầu mỏ của nước này Naftogaz hoặc Ukrnafta. Tuy nhiên, thỏa thuận được cho là không nêu tỉ lệ cổ phần mà Washington sẽ nắm giữ trong quỹ. Các điều khoản của các thỏa thuận "sở hữu chung" sẽ được xác định trong các thỏa thuận trong tương lai, FT viết.

Thỏa thuận quy định rằng Washington dự định thực hiện "cam kết tài chính để hỗ trợ Ukraine", nhưng mức độ hỗ trợ này sẽ được xác định sau, Ukrainska Pravda đưa tin hôm 25/2.

Các quan chức Kiev nói với FT, các bộ trưởng tư pháp, kinh tế và ngoại giao Ukraine đã chấp thuận thỏa thuận.

Ông Zelensky dường như sẽ cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội Ukraine trong những ngày tới. Nội các dự kiến sẽ đề nghị ký thỏa thuận vào ngày 26/2, Bloomberg viết, trích dẫn các quan chức giấu tên của Kiev.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất