Hiện trường vụ tai nạn xe buýt khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở Thái Lan ngày 26/2. Ảnh: Nation Thailand.
"Đó là một đoạn đường xuống dốc và phanh bị hỏng, và tài xế không thể kiểm soát chiếc xe trước khi nó bị lật", Đại tá Sophon Phramaneehe nói, đồng thời nói thêm rằng những người thiệt mạng là người lớn trong một chuyến đi tham quan.
Có 49 người trên xe buýt, tất cả đều là người Thái Lan, bao gồm cả tài xế, vị quan chức cảnh sát nói với hãng tin Reuters.
Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên cứu hộ và y tế đã có mặt tại hiện trường ở tỉnh Prachinburi, cách thủ đô Bangkok 155 km về phía đông, giúp đỡ các nạn nhân gần xe buýt bị lật.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cho biết một cuộc điều tra đang được thực hiện.
"Nếu phát hiện có sai phạm trong việc sử dụng phương tiện không đạt tiêu chuẩn hoặc liên quan đến việc lái xe nguy hiểm, hành động pháp lý sẽ được thực hiện", bà nói trong một bài đăng trên X.
"Phương tiện phải được kiểm định an toàn và vượt qua các tiêu chuẩn quy định trước khi đưa vào sử dụng để phòng ngừa tai nạn và giảm thiểu các sự cố tương tự", bà nói.
Tai nạn đường bộ có thương vong xảy ra khá phổ biến ở Thái Lan do việc kiểm định an toàn phương tiện yếu kém và đường xá không được bảo trì tốt. Quốc gia Đông Nam Á này đứng thứ 9 trong số 175 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới về số ca tử vong do tai nạn giao thông, theo báo cáo năm 2023.
Năm ngoái, một chiếc xe buýt trường học bốc cháy trên đường phố do rò rỉ bình xăng, khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 16 học sinh.