| Hotline: 0983.970.780

Khoa Tuyên Truyền, Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền:

Đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Thứ Bảy 25/02/2017 , 19:51 (GMT+7)

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập...

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (16/1/1962 – 16/1/2017) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

17-34-13_nh-1
PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ giảng viên khoa Tuyên Truyền
 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS Lương Ngọc Vĩnh, phụ trách Khoa Tuyên truyền đã ôn lại truyền thống vẻ vang của khoa Tuyên Truyền trong hơn 50 năm qua: Khoa Tuyên truyền là một trong những khoa được thành lập vào năm 1962 cùng với thời điểm thành lập Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Trải qua 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, lịch sử của khoa luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phấn đấu bền bỉ, gian khổ, bằng công sức, trí tuệ của các thế hệ thầy và trò, Khoa Tuyên truyền đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau 55 năm thành lập, Khoa Tuyên truyền trở thành cơ sở học đường duy nhất trên cả nước đào tạo cán bộ tuyên giáo và nghiên cứu chuyên sâu về khoa học công tác tư tưởng.

Ngoài công tác giảng dạy, Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống cho sinh viên. Chi bộ thường xuyên được kiện toàn và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Khoa. Các tổ chức Công đoàn, Liên chi đoàn liên tục là đơn vị tiên tiến, xuất sắc, đóng góp nhiều trí tuệ và công sức trong sự phát triển của Khoa.

17-34-13_nh-2
PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (bên phải) chúc mừng Khoa Tuyên truyền

 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao truyền thống và những cống hiến, đóng góp của khoa Tuyên truyền với lịch sử và quá trình phát triển của Học viện Báo chí Tuyên truyền.

PGS.TS Trương Ngọc Nam khẳng định: Trong suốt 55 năm qua, khoa Tuyên truyền đã không ngừng phát triển, chất lượng đào tạo và trở thành một trong những khoa có quy mô đào tạo cho tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các lĩnh vực, các địa phương trong cả nước. Đây cũng là khoa có chương trình đào tạo nghiên cứu sinh sớm nhất của nhà trường và đến nay đã có hàng ngàn cán bộ trưởng thành từ khoa đã và đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, tuyên giáo trên toàn quốc".

Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, thầy và trò khoa Tuyên truyền qua các thế hệ cũng đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

17-34-13_nh-4
Toàn cảnh buổi lễ

 

17-34-13_nh-5
Cô trò vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm ngày gặp lại

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm