| Hotline: 0983.970.780

Đồng cỏ rộng hàng ngàn ha mãn nhãn ở Nghệ An 'đốn tim' du khách

Thứ Hai 25/03/2024 , 15:55 (GMT+7)

Cánh đồng cỏ rộng trên 2.300ha nằm ven đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi qua các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Xuân (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) trở thành điểm check-in của nhiều khách du xuân.

Trên đường trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ, gia đình Tiểu Linh bất ngờ bị hấp dẫn bởi cánh đồng cỏ mombasa rộng hút tầm mắt chạy ven đường mòn Hồ Chí Minh. Cả nhà xuống xe nghỉ chân, hai cô con gái chạy nhảy khắp nơi, thích thú với những khóm cỏ cao đến đầu gối xanh mướt trải dài như bất tận, con đường đất đỏ bazan chạy giữa màu xanh, cùng bầu không khí trong lành. Vốn thích chụp ảnh, chồng Tiểu Linh lấy máy ra chụp vợ và con gái. Một số kiểu ảnh cả gia đình là do cô em dâu đi cùng chụp hộ.

 
 
Ảnh check-in của gia đình Tiểu Linh trên đồng cỏ mombasa tại Nghĩa Đàn – Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ảnh check-in của gia đình Tiểu Linh trên đồng cỏ mombasa tại Nghĩa Đàn – Nghệ An. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bộ ảnh đăng lên facebook chồng Tiểu Linh được rất nhiều bạn bè “like” và hỏi thăm, khen ngợi.

“Ai cũng hỏi check-in ở phương trời nào mà đẹp thế. Thật ra mình không bất ngờ. Lúc bắt gặp những triền cỏ này mình đã cảm thấy mê quá, đến mức dù đã muộn cũng không thể rời đi. Càng vào sâu càng đẹp. Lúc chụp ảnh, bố bọn trẻ còn bảo “không phải nơi nào cũng có cánh đồng đẹp như thế này đâu. Sang trời Âu chắc cũng chỉ được đến thế thôi”. Còn bọn trẻ con thì hào hứng vì “quê mẹ có chỗ đẹp thế này cơ à”. Mải mê chụp ảnh, hôm đó gần 12h đêm nhà mình mới ra đến Hà Nội” – Tiểu Linh kể.

 
Tiểu Linh mê mẩn khung cảnh nơi đây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tiểu Linh mê mẩn khung cảnh nơi đây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tiểu Linh là người gốc xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn. Năm nào cô cũng về quê chụp ảnh cánh đồng hướng dương rộng hàng trăm ha, nhưng phải đến lần này mới phát hiện ra vẻ đẹp thầm lặng mà mê hoặc của những đồng cỏ bất tận quê hương mình.

Minh Sơn, một nhiếp ảnh gia ở Hà Nội nhận xét: “Mình đã từng trải nghiệm chụp ảnh nơi đây. Đồng cỏ rất rộng, xa xa có một vài cây lớn đơn độc trơ trọi nên tổng thể khung cảnh khá “chill”. Các triền cỏ mọc cao xen lẫn các khoảng cỏ mới cắt tạo nên nhiều vệt, nhiều lớp lang, tông màu sắc có độ chuyển biến nhất định, tương đối thú vị”.

Những khoảng cỏ mới, cũ xen kẽ tạo nên lớp lang về màu sắc và vô tình làm tôn thêm vẻ đẹp của đồng cỏ.

Những khoảng cỏ mới, cũ xen kẽ tạo nên lớp lang về màu sắc và vô tình làm tôn thêm vẻ đẹp của đồng cỏ.

Đồng cỏ mombasa mà gia đình Tiểu Linh hay tay máy Minh Sơn thích thú có diện tích khoảng 2.300 ha, theo thông tin từ đại diện đơn vị sở hữu – Tập đoàn TH. Năm 2020, tổ chức Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận TH có “Cụm trang trại tập trung công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”, thì một trong những thành tố làm nên kỷ lục là cánh đồng cỏ mombasa này. Mặc dù mombasa là giống cỏ được trồng ở nhiều quốc gia phục vụ chăn nuôi bò, bò sữa song hiếm có nơi nào được trồng thâm canh tập trung trên một diện tích lớn đến như tại Nghệ An. Các chuyên gia nông nghiệp của TH true MILK đã phải xây dựng một quy trình thu hoạch riêng (protocol), vì trên thế giới chưa từng có bất cứ quy trình thu hoạch mẫu nào cho cánh đồng mombasa diện tích rộng lớn đến như vậy.  

Một bạn gái tạo dáng ở đồng cỏ mombasa của trang trại TH. Ảnh: Facebook Vân Anh.

Một bạn gái tạo dáng ở đồng cỏ mombasa của trang trại TH. Ảnh: Facebook Vân Anh.

Các nhân viên của Tập đoàn TH cũng thường xuyên chọn cho mình những góc check-in theo phong cách lãng mạn hoặc 'bao ngầu' trên đồng cỏ. Ảnh: Facebook Vy Hằng.

Các nhân viên của Tập đoàn TH cũng thường xuyên chọn cho mình những góc check-in theo phong cách lãng mạn hoặc “bao ngầu” trên đồng cỏ. Ảnh: Facebook Vy Hằng.

Vị đại diện nhà sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK cho biết thêm, đồng cỏ mombasa là một phần trong tổng thể 8.100 ha vùng trồng cây nguyên liệu của Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD của Tập đoàn TH. Các cây nguyên liệu gồm ngô, cao lương, hướng dương, các loại cỏ (gọi chung là nguyên liệu thô xanh) cung cấp cho 3 nhà máy và trung tâm sản xuất thức ăn gia súc phục vụ riêng cho gần 70.000 con bò sữa TH.

Đàn bò mỗi ngày tiêu thụ khoảng 2.000 tấn thức ăn, phối trộn từ 12-15 loại nguyên liệu trong đó thức ăn thô xanh chiếm phần lớn. Và trong tổng lượng nguyên liệu thô xanh thì TH tự trồng khoảng 70%, còn lại là liên kết thu mua từ người dân quanh vùng và nhập khẩu. Các cánh đồng nguyên liệu này chính là điểm khởi đầu của quy trình khép kín với 12 bước nghiêm ngặt làm ra dòng sữa tươi sạch TH true MILK – Thương hiệu quốc gia Việt Nam và vươn tầm thế giới.

Quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK. Ảnh: TH.

Quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK. Ảnh: TH.

Đến thăm và check-in ở vùng đồng cỏ của trang trại TH vào đúng thời điểm mùa vụ (gieo hạt, thu hoạch), có thể bạn sẽ được thưởng thức màn trình diễn “khủng” của dàn máy móc nông nghiệp ứng dụng công nghệ tự động hóa cao và hiện đại hàng đầu thế giới: những chiếc máy kéo công suất lớn, máy gieo hạt tự động; những chiếc máy liên hợp vừa cắt vừa nghiền cỏ có khả năng thu hoạch 6-8 ha/giờ, hệ thống sản xuất cỏ khô với những bánh cỏ khổng lồ lên tới 500kg/bánh.

Dàn 'siêu' máy móc của TH tạo nên cảnh quan nông nghiệp 'đã mắt' tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: TH.

Dàn “siêu” máy móc của TH tạo nên cảnh quan nông nghiệp “đã mắt” tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: TH.

Những cỗ máy ấn tượng này của TH từ lâu đã trở thành điểm tham quan đặc sắc của nhiều du khách đến Nghĩa Đàn. Với độ dài gần nửa km, cánh tay khổng lồ như con rồng dưới chân Núi Tiên sẽ tưới được cả triệu mét vuông mỗi lần. Hiện TH có 15 dàn tưới như thế này. Ảnh: Lê Thăng.

Những cỗ máy ấn tượng này của TH từ lâu đã trở thành điểm tham quan đặc sắc của nhiều du khách đến Nghĩa Đàn. Với độ dài gần nửa km, cánh tay khổng lồ như con rồng dưới chân Núi Tiên sẽ tưới được cả triệu mét vuông mỗi lần. Hiện TH có 15 dàn tưới như thế này. Ảnh: Lê Thăng.

Cao nguyên Phủ Quỳ ở miền Tây Nghệ An nhiều năm nay đã trở thành điểm đến đầy hứa hẹn đối với người mê du lịch. Sau khi Tập đoàn TH đầu tư dự án chăn nuôi và chế biến sữa công nghệ cao tại đây, vùng đất đỏ bazan đầy tiềm năng thực sự được “đánh thức”. Cùng với các nhà máy hiện đại là những vùng trồng cỏ, ngô, cao lương, hướng dương rộng hàng trăm, hàng nghìn ha. Đứng giữa Phủ Quỳ mà nhiều người ngỡ như đang ở một giữa một thảo nguyên ở châu Âu hay một cường quốc chăn nuôi bò sữa.

Nơi đây góp thêm một lựa chọn cho các phượt thủ và những người mê du lịch một điểm check-in mới mẻ đầy hứa hẹn, bên cạnh các điểm đến nổi tiếng của Tây Nghệ An như rừng săng lẻ, đỉnh Puxailaileng, “Sa pa thứ hai của Việt Nam” – Mường Lống hay những điểm đến không thể bỏ qua như Vườn Quốc gia Pù Mát,…

Cỏ được đóng bánh nằm trên đồng chờ được mang về các 'nhà bếp 5 sao' phục vụ đàn bò sữa gần 70.000 con của TH true MILK. Ảnh: Lê Thăng.

Cỏ được đóng bánh nằm trên đồng chờ được mang về các “nhà bếp 5 sao” phục vụ đàn bò sữa gần 70.000 con của TH true MILK. Ảnh: Lê Thăng.

Vào tháng 4 hay tháng 11 hàng năm khi thời tiết nắng nóng và khô hanh, công nhân TH sẽ đóng bánh cỏ khô. Thời điểm đó nếu có dịp qua Nghĩa Đàn, bạn có thể bắt gặp những hình ảnh như ở một cường quốc nông nghiệp nào đó ở Úc, Nga hay châu Âu: Những bánh cỏ khô vuông vức to bằng nửa gian nhà hoặc tròn như những chiếc bánh xe lớn nằm im lìm trên thảo nguyên mênh mông, bên cạnh đó là những chiếc máy đóng bánh cỏ khô rì rầm chạy…

Một nhân viên TH bên bánh cỏ khô mới đóng. Ảnh: Lê Thăng.

Một nhân viên TH bên bánh cỏ khô mới đóng. Ảnh: Lê Thăng.

Check-in ở cánh đồng hướng dương rộng gần 100 ha của TH. Ảnh: Báo Nghệ An.

Check-in ở cánh đồng hướng dương rộng gần 100 ha của TH. Ảnh: Báo Nghệ An.

Và một, hai năm một lần, trang trại TH sẽ trồng hướng dương vào thời điểm khoảng tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau (đúng vào dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán).

15 năm qua, những triền đồi rộng hàng trăm hàng nghìn ha trồng hoa hướng dương hay cỏ mombasa – mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất xanh, tuần hoàn của TH true MILK, dường như đã trở thành một biểu tượng của nền nông nghiệp công nghệ cao Nghệ An và cả nước, cũng trở thành một điểm đến hấp dẫn với những tín đồ du lịch, yêu thiên nhiên và yêu thích những hình mẫu nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm