| Hotline: 0983.970.780

Đồng loạt giảm giá mía

Thứ Hai 27/10/2014 , 10:19 (GMT+7)

Lãnh đạo các nhà máy đường ở tiểu vùng ĐBSCL, cho biết do áp lực đường tồn kho lớn, khó bán nên đã thống nhất từ ngày 30/10/2014 sẽ đồng loạt giảm giá thu mua mía khoảng 50đ/kg so với đầu vụ.

Tại Hậu Giang, nhà máy đường Phụng Hiệp giảm giá mua mía từ 880đ/kg xuống 830đ/kg, nhà máy đường Vị Thanh từ 905đ/kg giảm xuống 855đ/kg. Đại diện Cty Mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết, đường sản xuất ra hiện tồn đầy ắp 2 kho trên 10.000 tấn.

Việc giảm giá mía nằm ngoài ý muốn, do hiện nay giá đường Thái Lan nhập lậu vào nội vùng bán 11.400đ/kg, trong khi đường các nhà máy sản xuất bán ra 12.100- 12.200đ/kg. Tình thế này buộc các nhà máy phải cơ động điều chỉnh hạ giá bán đường để cạnh tranh.

Trong khi đó được biết nhà máy đường Bến Tre phải tạm ngưng hoạt động để bảo dưỡng; nhà máy đường Tây Nam, ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã tạm ngừng hoạt động vì ngân hàng không cho vay vốn và ô nhiễm môi trường. Còn 2 nhà máy đường ở Long An đến tháng 11/2014 mới vào vụ và chỉ thu mua mía trên địa bàn trong tỉnh.

Đây là lúc nông dân trồng mía ở ĐBSCL bắt đầu cảm nhận vị đắng đầu mùa.

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.