| Hotline: 0983.970.780

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ Nhật 05/05/2024 , 18:50 (GMT+7)

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Chiều 5/5, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng nông nghiệp.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Là tỉnh có hệ thống quản trị công hiệu quả, môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn dựa trên một hệ sinh thái bền vững và đa dạng. Để thực hiện được mục tiêu này, Quy hoạch tỉnh đã xác định 7 đột phá phát triển của tỉnh gồm: phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; thể chế; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; phát triển bền vững: Tây Ninh xanh; phát triển du lịch; phát triển kinh tế dịch vụ.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn, đã có bài tham luận chia sẻ tại Hội nghị. Theo ông Hùng, Tây Ninh đã hội đủ 3 điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn.

Trong đó, nông nghiệp phát triển theo hướng chuỗi giá trị, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiến. Cũng theo ông Hùng trong thời gian tới Tập đoàn Hùng Nhơn sẽ luôn xem Tây Ninh là địa phương ưu tiên trọng điểm trong chiến lược phát triển của tập Tập đoàn.

Trước đó vào ngày 2/6/2023, trong khuôn khổ “Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023”, UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) về việc khảo sát, nghiên cứu, đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng tại huyện Tân Châu. “Để thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp của mình, giai đoạn 1 của dự án được chúng tôi động thổ chỉ sau 1 tháng ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Tây Ninh", ông Hùng cho biết. 

Đến nay, sau hơn 10 tháng thi công và hoàn thiện, ngày 19/5 tới đây Tập đoàn Hùng Nhơn tự hào tổ chức lễ khánh thành “Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh”. Song song với lễ khánh thành này, tiếp tục tổ chức lễ khởi công đồng loạt 7 dự án trọng điểm thuộc chuỗi tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao DHN Tây Ninh bao gồm các hệ thống trang trại con giống, trang trại gà thịt xuất khẩu, và nhà máy chế biến thực phẩm.

Không dừng lại ở đó, buổi lễ ngày 19/5 còn là lễ công nhận vùng an toàn dịch bệnh tại tỉnh Tây Ninh và công bố kế hoạch xuất khẩu gia cầm sang thị trường Halal”, ông Hùng cho biết. Với quyết tâm rất cao khi thực hiện các dự án ở tỉnh Tây Ninh, ông Vũ Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh Hùng Nhơn luôn khẳng định sự cam kết và đóng góp của mình trong sự phát triển thịnh vượng chung của địa phương, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Tây Ninh theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Hùng, hướng đi của Hùng Nhơn trong việc xây dựng chuỗi liên kết giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp hoàn toàn phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định sứ mệnh xây dựng nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, Hùng Nhơn đã cùng với Tập đoàn De Heus xây dựng chuỗi giá trị khép kín “từ nông trại tới bàn ăn” bao gồm sản xuất thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng động vật, xây dựng chuồng trại và trang thiết bị, chăn nuôi gia súc gia cầm, giết mổ và chế biến thực phẩm, thuốc thú y và vắc xin, phân bón hữu cơ và các giải pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi theo hướng bền vững. “Chuỗi giá trị mà chúng tôi xây dựng ước tính sẽ có giá trị doanh thu lên đến 5 tỷ USD vào năm 2030”, ông Hùng khẳng định.

Với tất cả các dự án mà Hùng Nhơn đã và đang triển khai tại Tây Nguyên hay Tây Ninh đều áp dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan, Đức, và Bỉ. Bên cạnh đó, dự án áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Xem thêm
Đưa lúa lên xe, tính tiền tại ruộng

Nông dân Thanh Hóa phấn khởi vì lúa xuân được mùa, được giá. Nhiều doanh nghiệp đã đưa phương tiện đến chân ruộng để thu mua lúa cho bà con.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Đi tìm 'bài thuốc' chữa lành 'điểm đau' của khách hàng trong hành trình sở hữu nhà

Thị trường bất động sản đang xôn xao trước thông tin Vinhomes chuẩn bị ra mắt mô hình phân phối O2O (online to offline - trực tuyến tới trực tiếp) hoàn thiện nhất từ trước đến nay...